Làm rõ nhóm đối tượng dùng hung khí chặn xe trong hầm Phước Tượng

Do bị một ôtô tải va chạm nhẹ nên đối tượng Lê Tuấn Anh cùng nhóm bạn rượt đuổi theo xe tải BKS: 75C-038.81 do tài xế Hùng điều khiển chạy vào hầm Phước Tượng và chặn xe này rồi dùng rựa chém mạnh vào xe, sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sáng 17-3, Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó Trưởng Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, qua công tác điều tra, đơn vị đã làm rõ nhóm 5 đối tượng đi xe máy, dùng hung khí chặn xe tải lưu thông qua hầm đường bộ Phước Tượng (đoạn QL1A qua địa phận xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc), gây mất ANTT địa bàn.

Nhóm đối tượng, gồm: Lê Tuấn Anh (18 tuổi, trú thôn Trung Phước, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc) cùng Lê Phú Quốc (Sn 2002), Phan Thanh Thắng (Sn 2002), Nguyễn Thanh Long (Sn 2001) và Lê Khắc Đạo Quyền (Sn 2001), đều trú ở huyện Phú Lộc.

Nhóm 5 đối tượng gồm Anh, Quốc, Thắng, Long, Quyền dùng hung khí chặn xe tải trong hầm Phước Tượng.

Theo Công an huyện Phú Lộc, qua xác minh, khoảng 23h 45 ngày 13-3, Lê Tuấn Anh điều khiển xe máy BKS: 75K1-254.82 chạy hướng Bắc- Nam. Khi đến đoạn gần cầu vượt huyện Phú Lộc thì thì bị xe ô tô tải (không rõ BKS) chạy hướng cùng chiều va chạm nhẹ làm Anh bị ngã. Vì tức tối nên Anh lái xe máy về nhà lấy một cây rựa dài và rủ nhóm bạn gồm Quốc, Thắng, Long, Quyền rượt theo xe ô tô tải nói trên.

Hình ảnh nhóm đối tượng chặn xe tải trong hầm Phước Tượng được camera ghi lại.

Khi đến cửa hầm Phước Tượng, Anh dùng chiếc xe máy do mình điều khiển chặn ôtô tải mang BKS: 17C-048.55 và dùng rựa mang theo chém mạnh vào ôtô.

Phát hiện xe ôtô tải này không phải là xe cần tìm nên Anh cùng nhóm bạn tiếp tục rượt đuổi vào hầm Phước Tượng chặn tiếp ôtô tải BKS: 75C-038.81 do tài xế Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi, trú phường Thủy Xuân, TP Huế) điều khiển. Lúc này, đối tượng Anh tiếp tục dùng rựa chém mạnh vào xe ôtô này sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường.

Đối tượng trong nhóm Lê Tuấn Anh dùng hung khí chém vào ôtô tải.

Công an huyện Phú Lộc xác định, thời điểm xảy ra vụ việc, Lê Tuấn Anh cùng nhóm 4 đối tượng đều say rượu, kích động nên đã chặn nhầm xe.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Hiện Công an huyện Phú Lộc đã tạm giữ xe máy cùng hung khí của các đối tượng và ôtô tải 75C-038.81 để phục vụ công tác điều tra.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/lam-ro-nhom-doi-tuong-dung-hung-khi-chan-xe-tai-trong-ham-phuoc-tuong-536889/