Làm rõ những vấn đề mới về lý luận trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Chiều 2-4, Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự tổ chức Hội thảo khoa học 'Những vấn đề mới về lý luận trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng'.

 Đoàn Chủ tịch điều hành hội thảo.

Đoàn Chủ tịch điều hành hội thảo.

Ban tổ chức nhận được gần 50 tham luận của các nhà khoa học, đại biểu gửi tới hội thảo. Các ý kiến phát biểu và tham luận gửi tới hội thảo đã phân tích làm rõ sự phát triển lý luận, những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tập trung vào các vấn đề: Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng của tiến bộ khoa học, công nghệ; phát triển và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó, làm sâu sắc hơn những vấn đề mới của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người; quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; phân tích và làm rõ hơn các vấn đề dân tộc, tôn giáo; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo cũng phân tích, làm sáng rõ tư duy mới của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kiên quyết, kiên trì bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; về mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; xây dựng lực lượng, thế trận quốc phòng toàn dân; kết hợp quốc phòng, an ninh và đối ngoại; mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với lực lượng vũ trang và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội. Đó là những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất phản ánh sâu sắc tư duy mới của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tri thức, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại biểu tham luận tại hội thảo.

Hội thảo còn phân tích, làm rõ những vấn đề mới về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; đổi mới công tác cán bộ, công tác dân vận, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật; đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng; thể chế hóa cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; đổi mới công tác tư tưởng, lý luận, phát triển khoa học xã hội và nhân văn...

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-tuc/lam-ro-nhung-van-de-moi-ve-ly-luan-trong-van-kien-dai-hoi-xiii-cua-dang-655808