Làm rõ thông tin nhóm đối tượng chặn xe, cướp tài sản của hai người khuyết tật

Do nhậu say, anh T. và chị N. dừng xe bên đường để nôn, ói. Bất ngờ ba thanh niên xuất hiện, chặn trước xe người này, lôi người phụ nữ khỏi xe, khống chế cướp điện thoại, xe máy của nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngày 9/7, một cán bộ Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra, làm rõ thông tin 2 người khuyết tật bị cướp tài sản trong đêm. Theo cán bộ này, vụ việc trên diễn ra vào đêm 1/7 trước địa chỉ E4/52 Quốc lộ 1A, khu phố 14, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

“Cả hai nạn nhân là người khuyết tật (câm, điếc) nên việc lấy lời khai, xác minh thông tin gặp nhiều khó khăn. Cán bộ điều tra phải làm việc với người thân của các nạn nhân, để có được một số thông tin ban đầu”, vị cán bộ này cho biết.

Quốc lộ 1A, nơi xảy ra vụ nhóm đối tượng chặn xe, cướp tài sản của hai người khuyết tật. (Ảnh minh họa).

Trước đó, ngày 1/7, anh T.T.T., SN 1989, quê tỉnh Tây Ninh đến Công an phường Bình Trị Đông trình báo về việc anh vừa bị 3 đối tượng lạ mặt khống chế, cướp tài sản vào rạng sáng cùng ngày. Do anh T. là người câm, điếc nên việc lấy lời khai, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng hết sức khó khăn.

Cán bộ điều tra phải làm việc với anh T. thông qua anh Thái Thanh Tuấn (người thân của anh T.) để có thông tin ban đầu. Theo đó, khoảng 2h sáng 1/7, anh T. chở theo chị V.T.M.N., SN 1988, quê tỉnh Sóc Trăng trở về nhà sau khi tham gia chầu nhậu cùng bạn bè.

Đến trước số E4/52 Quốc lộ 1A (khu phố 14, phường Bình Trị Đông B), anh T. dừng xe để vào vệ đường nôn ói do say rượu. Lúc này chị N. vẫn ngồi trên xe. Bất ngờ, có 3 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy đến chặn trước và sau xe của anh T. và chị N..

Theo lời kể của anh T. (thông qua anh Tuấn), đối tượng dừng phía sau xe anh T. bất ngờ lôi chị N. khỏi xe, khống chế cướp của chị này 2 điện thoại của nạn nhân. Trong khi đó, đối tượng đỗ xe phía trước xe anh T. tiến đến cướp xe của anh này, rồi cả nhóm lên xe tẩu thoát.

Ghi nhận thông tin, Công an phường Bình Trị Đông B xuống hiện trường điều tra vụ việc. Tuy nhiên, tại đây, những người có mặt tại hiện trường cho biết không nhìn thấy sự việc, không nghe tiếng tri hô.

Một cán bộ Công an phường Bình Trị Đông B nói: “Các bảo vệ tại địa chỉ E4/52 Quốc lộ 1A, khu phố 14, phường Bình Trị Đông B cho biếtm họ không nhìn thấy sự việc và nghe thấy tiếng tri hô vào thời điểm sự việc xảy ra”.

Cũng theo cán bộ này, tại hiện trường có camera an ninh. Tuy nhiên, khi kiểm tra, lực lượng điều tra phát hiện, camera này đã hỏng nên không ghi lại được hình ảnh vào thời điểm được cho ra xảy ra vụ cướp táo tợn.

Trong một diễn biến khác, do nạn nhân là người khuyết tật (câm, điếc, chị N. không biết chữ) nên việc lấy lời khai, điều tra vụ việc hết sức khó khăn.

Do đó, Công an quận Bình Tân đang đề nghị trung tâm Bảo trợ dạy nghề tạo việc làm cho người khuyết tàn tật TP.HCM hỗ trợ trong việc giao tiếp với người câm điếc, để tiến hành điều tra vụ việc.

Hà Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lam-ro-thong-tin-nhom-doi-tuong-chan-xe-cuop-tai-san-cua-hai-nguoi-khuyet-tat-a441078.html