Làm rõ việc đăng tin sai sự thật về việc bắt một thiếu úy công an trong vụ sát hại nữ sinh giao gà

Trang sao chép toàn bộ nội dung bài viết và đăng công khai trên trang facebook cá nhân với mục đích để thu hút nhiều người xem, tạo điều kiện thuận lợi cho Trang bán hàng online.

Ngày 8-5-2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã triệu tập Trần Thị Huyền Trang (SN 1992, trú tại xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) để làm rõ hành vi đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật trên mạng xã hội facebook.

Gần đây, cộng đồng mạng xôn xao về thông tin liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại. Một số trang fanpage trên mạng xã hội Facebook và các Facebook cá nhân tung tin Cơ quan điều tra vừa bắt tạm giam “thiếu úy công an hình sự tỉnh Thái Nguyên tên là N.H.A, người vừa bị sa thải khỏi ngành công an nhân dân trước đó”, để điều tra kẻ chủ mưu trong vụ án bắt cóc, sát hại nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên.

Thông tin đăng tải cho rằng, kẻ chủ mưu thực sự trong vụ án không phải là vợ chồng Vì Văn Toán mà là thiếu úy công an hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên tên là N.H.A. Thậm chí kèm thông tin này còn có hình ảnh một người đàn ông mặc cảnh phục mang quân hàm thiếu úy.

Trần Thị Huyền Trang làm việc với CQCA

Trần Thị Huyền Trang làm việc với CQCA

Qua xác minh, CQCA xác định, vụ án giết người, hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra ngày 04-2-2019 tại tỉnh Điện Biên, Công an tỉnh Điện Biên không bắt tạm giam đối tượng nào là cán bộ của Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an tỉnh Thái Nguyên không có cán bộ nào có tên N.H.A như bài viết. Nội dung trên do các đối tượng bịa đặt.

Tại CQCA, Trần Thị Huyền Trang khai nhận, khoảng 8g ngày 8-5-2019, Trang sử dụng điện thoại đăng nhập vào tài khoản facebook của mình có tên là “Trần Huyền Trang” thì thấy bài viết của một người khác có nội dung: “Công an tỉnh Điện Biên bắt tạm giam Thiếu úy công an hình sự tỉnh Thái Nguyên để điều tra kẻ chủ mưu trong vụ án bắt cóc và sát hại nữ sinh giao gà gây chấn động Điện Biên chiều 30 tết…”.

Trang đã sao chép toàn bộ nội dung bài viết và đăng công khai trên trang facebook cá nhân với mục đích để thu hút nhiều người xem, tạo điều kiện thuận lợi cho Trang bán hàng online.

Hiện, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Qua đây, người dân nên cảnh giác, không nên đăng bài, chia sẻ các thông tin khi chưa được kiểm chứng.

T.Quang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/lam-ro-viec-dang-tin-sai-su-that-ve-viec-bat-mot-thieu-uy-cong-an-trong-vu-sat-hai-nu-sinh-giao-ga-147406.html