Làm rõ việc xe chở cây 'khủng' lọt qua nhiều trạm kiểm soát tải trọng

Theo yêu cầu của Bộ GTVT, các địa phương phải báo cáo việc xe chở cây 'khủng' lọt qua nhiều trạm kiểm soát tải trọng trước ngày 12-4 để Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 9-4, Bộ GTVT cho biết đã yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), các sở GTVT Đắk Lắk, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Nội báo cáo về tình hình xe vận chuyển cây “khủng” nghênh ngang trên quốc lộ (QL) 1.

Theo đó, báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn quản lý, tình hình hoạt động của các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động (vị trí hoạt động, phạm vi hoạt động…) trong thời gian xe chở cây xanh quá khổ, quá tải lưu thông qua. Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng yêu cầu các đơn vị báo cáo về tình hình kiểm tra, giám sát của các lực lượng chức năng ngành giao thông trong việc kiểm soát tải trọng xe lưu thông trên địa bàn, làm rõ có hay không hành vi bao che cho phương tiện chở quá khổ, quá tải như phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng. Các đơn vị phải báo cáo Bộ GTVT trước ngày 12-4 để Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Tổng cục ĐBVN cho biết, theo thiết bị giám sát hành trình, chiếc xe chở cây xanh “khủng” xuất phát từ Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đêm 22-3, sau đó chạy theo QL26, vào QL1, qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cầu Thanh Trì (Hà Nội) và dừng tại khu đô thị Ecopark (Hưng Yên). Chủ xe là Công ty TNHH cơ khí Hải Sơn (Quảng Bình), được cấp phép vận chuyển thiết bị, máy móc. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu các bộ, ngành liên quan chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-4.

Sáng 9-4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã xác minh xong 2 bộ hồ sơ về nguồn gốc cây cổ thụ “khủng” bị tạm giữ ở đường tránh quốc lộ 1A qua TP Huế (Báo SGGP đã thông tin).

Sau khi xem xét hồ sơ do chủ cây, ông Kiều Văn Chương (32 tuổi, huyện Thạch Thất, Hà Nội) cung cấp, đồng thời căn cứ xác minh từ phía kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, kiểm lâm Thừa Thiên - Huế, 2 trong số 3 cây cổ thụ “khủng” mà CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện, tạm giữ là cây đa sộp, khai thác trên vườn nhà ông Phạm Đình Thưởng (xã Ea Pil, huyện M’Đrăk, Đăk Lăk) và vườn cà phê của ông Y Nô Byă (buôn Ê Cam, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, Đăk Lăk). Cả 2 cây trên đều được kiểm lâm và chính quyền địa phương xác nhận đúng nguồn gốc, đúng trình tự và thẩm quyền theo hồ sơ đầy đủ mà ông Kiều Văn Chương cung cấp. Hiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trả lại hồ sơ và 2 cây cổ thụ nói trên cho ông Chương. Riêng cây còn lại, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục tạm giữ chờ xác minh thêm.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Phan Văn Minh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, khi 3 cây cổ thụ được xác định rõ nguồn gốc, chủ cây muốn vận chuyển tiếp thì phải có giấy phép chở hàng quá khổ, quá tải hoặc các cây phải cắt tỉa theo khổ xe, chở đúng quy định.

VĂN THẮNG - BÍCH QUYÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/lam-ro-viec-xe-cho-cay-khung-lot-qua-nhieu-tram-kiem-soat-tai-trong-510963.html