Làm rõ vụ 2 ngư dân ôm can nhựa nhảy xuống biển

Liên quan vụ 2 ngư dân ôm can nhựa nhảy khỏi tàu cá, ngày 5/4, các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang khẩn trương điều tra, làm rõ.

Trước đó, lúc 5h30 ngày 15/3, có người tên Mai Thành Nhân thông qua số điện thoại 0394.820... gọi đến Đồn Biên phòng Thổ Châu (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) trình báo về 2 ngư dân không có mặt trên tàu, nghi nhảy xuống biển.

Đến ngày 31/3, tàu cá CM99477-TS do anh Nguyễn Hoàng Kha (SN 1990, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng hành nghề lưới đèn, đến Trạm kiểm soát Biên phòng Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) trình báo về việc tàu cá của anh cứu được 2 ngư dân trên biển.

Theo anh Kha, lúc 0h15 ngày 16/3, tại tọa độ 09°19'N - 103°02E, tàu cá do anh làm thuyền trưởng phát hiện, cứu 2 người bị trôi dạt trên biển là N.N. (SN 2007, ngụ Bình Thuận) và H.X.D. (SN 1993, ngụ tỉnh Gia Lai). Do điều kiện đánh bắt đến ngày 31/3, tàu mới vào bờ và trình báo cho Bộ đội Biên phòng.

Trước vụ việc trên, Đồn Biên phòng Sông Đốc lập hồ sơ, làm việc với những người liên quan; tiến hành xác minh lai lịch, nhân thân và làm rõ nguyên nhân nhảy xuống biển của 2 ngư dân trên.

Văn Đức

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/lam-ro-vu-2-ngu-dan-om-can-nhua-nhay-xuong-bien--i688972/