Làm rõ vụ bắt giữ người trái phép

TP - Liên quan vụ một nhóm đối tượng tụ tập trước cửa Bệnh viện Lão khoa quốc gia vứt lại 5 khẩu súng bỏ chạy khi gặp cảnh sát 113, hôm qua, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) bắt khẩn cấp 4 đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Từ vụ gặp công an, vứt lại 5 khẩu súng:

> Gặp cảnh sát, vứt năm khẩu súng bỏ chạy

Như đã đưa tin, tối 23-11, vừa thấy bóng CS113, một nhóm khoảng 20 đối tượng nghi vấn đang tụ tập ở địa điểm trên đã tháo chạy, vứt lại 2 túi du lịch, bên trong có 5 khẩu súng, 12 viên đạn và 2 dao găm. Lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ 4 đối tượng gồm Trần Ngọc Hà (SN 1991, Tuyên Quang), Trần Duy Kiên (SN 1989) và Trần Huy Anh (SN 1990, cùng ở Phú Thọ), Nguyễn Văn Hà (SN 1991, ở Hà Nội).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai: Ngày 8-11, Kiên rủ Huy Anh đem theo 2 thanh kiếm đi tìm Trần Ngọc Hà để đánh nhưng không gặp. Biết việc, Hà đã triệu tập đồng bọn mang theo súng hoa cải và dao đến phòng trọ của Kiên. Thấy nhà đóng cửa, các đối tượng bắn 2 phát chỉ thiên rồi bỏ đi. Đến tối 23-11, nhóm của Kiên và Hà hẹn gặp nhau để hòa giải và rủ nhau đi dàn xếp một vụ vay nợ, không may gặp cảnh sát 113.

CQĐT cũng làm rõ, ngày 22-11, Kiên và Huy Anh được Nguyễn Duy Huấn (SN 1982, ở Đông Anh) nhờ đi bắt một "con nợ" tên Cường ở Đông Anh. Sau đó, Nguyễn Thị Lan Oanh (SN 1982, bồ của Huấn) dẫn các đối tượng đi tìm bắt anh Cường, đưa về ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh. Tại đây, anh Cường bị nhóm đối tượng đánh ngất, dùng dao đâm 2 nhát vào đùi...?

P.V.D

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/559640/lam-ro-vu-bat-giu-nguoi-trai-phep-tpp.html