Làm rõ vụ nam sinh tử vong khi tham gia ngoại khóa ở Hòa Bình

Mới đây, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đã nhận được thông tin về vụ nam sinh lớp 11 tử vong khi tham ngoại khóa với trường và đang yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể.

Theo thông tin ban đầu, chiều 10/2, người dân xóm Chiềng Châu, huyện Mai Châu, Hòa Bình phát hiện một nam thanh niên đã tử vong tại một dòng suối thuộc địa bàn.

Ngay lập tức, vụ việc được trình báo cho lực lượng chức năng địa phương.

Nạn nhân được xác định là em D.Q.M. (17 tuổi, trú Hà Nội, hiện đang là học sinh lớp 11 trường THPT L.T.T.), bị chết đuối khi đang tắm suối.

Đã có nhiều vụ thiệt mạng vì đuối nước do tắm suối (ảnh minh họa)

Đã có nhiều vụ thiệt mạng vì đuối nước do tắm suối (ảnh minh họa)

Được biết, M là một trong 602 học sinh của trường tham dự chuyến ngoại khóa tại khu vực Bản Lác. Ngay khi đến nơi, các cô giáo phụ trách các lớp để đưa học sinh về địa điểm nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, 15 học sinh, trong đó có M đã trốn đi tắm ở suối Mùn (xóm Chiềng Châu)- nơi có mực nước rất sâu và đã được chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo.

Khi phát hiện M bị đuối nước, các bạn đi cùng đã gọi người ứng cứu nhưng đã quá muộn.

2h sáng 11/2, Công an huyện Mai Châu đã bàn giao nạn nhân cho gia đình đưa về mai táng.

T.N

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/tap-trung-lam-ro-vu-nam-sinh-lop-11-tu-vong-khi-tham-gia-ngoai-khoa-o-hoa-binh_143344.html