Làm rõ vụ ngư dân mâu thuẫn dẫn đến đâm chìm tàu cá

Chiều 30/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, đang xác minh, điều tra vụ một tàu cá thuộc tỉnh Quảng Nam đâm chìm tàu thu mua hải sản của ngư dân Quảng Trị, xảy ra trên vùng biển Cồn Cỏ.

Ngay sau sự việc, BĐBP tỉnh Quảng Trị đã lấy lời khai các bên và những người làm chứng, tuy nhiên vẫn còn một số tình tiết phức tạp; lời khai của các bên mâu thuẫn nhau, cần phải được tiếp tục xác minh làm rõ.

Theo lời khai của ông Trần Công Tăng (SN 1975, trú xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, Quảng Nam), chủ tàu cá số hiệu QNa-90299TS, vào ngày 23/5, khi tàu của ông Tăng đang đánh bắt cá ở vùng biển Nhật Lệ, Quảng Bình thì bất ngờ bị tàu thu mua hải sản số hiệu QT-90588TS do ông Hoàng Ngọc An (SN 1972, trú thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị) làm chủ, đâm vào; đồng thời, người bên tàu của ông An ném đồ đạc vào các thuyền viên trên tàu của ông Tăng khiến họ phải lái tàu đi nơi khác để tránh.

Hiện trường vụ việc.

Sau đó, vào ngày 26/5, tàu của ông Tăng di chuyển đến vùng biển gần bờ đảo Cồn Cỏ thì gặp tàu ông An. Ông Tăng cho tàu tiến đến gần tàu ông An để hỏi nguyên nhân sự việc, nhưng ông An và các thuyền viên cầm dao, các vật nhọn nhảy sang đâm, ném ông Tăng và các thuyền viên, khiến ông Tăng bị thương ở lưng, anh Trần Văn Đa (thuyền viên, SN 1990, trú tỉnh Phú Yên) bị thương ở cổ tay.

Bức xúc, ông Tăng cho tàu rượt đuổi nhau với tàu của ông An. Nhưng khi thấy tàu ông An vào khu vực neo đậu tàu gần đảo Cồn Cỏ xoay ngang lại, ông Tăng đã cho tàu mình tắt máy để tránh đâm vào tàu của ông An. “Nhưng lúc đó, do tàu của tôi đang trên đà lướt tới, không thể bẻ lái được nên vẫn đâm trúng vào mạn tàu của ông An”, ông Tăng giải thích.

Trong khi đó, ông Hoàng Ngọc An (SN 1972, trú thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh) nói rằng, lời khai trên của ông Tăng là hoàn toàn bịa đặt. Vào khoảng 18h ngày 23/5, tại vùng biển Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình, tàu QNa - 90299 TS của ông Tăng đang đánh bắt cá thì tàu của ông An ghé đến, cặp sát vào để hỏi mua cá. Ông An hỏi, sao không bán cá cho ông mà bán cho người khác, rồi hai bên có lời qua tiếng lại nên ông An cho tàu của mình đi đến các tàu khác để mua cho kịp, chứ không hề có hành vi gây sự như lời kể của ông Tăng.

Ông Lê Văn Cường (SN 1977, trú xã Gio Việt; chủ tàu cá QT-94466 TS), người đã ứng cứu 6 người trên tàu của ông An bị rơi xuống biển, đã có bản tường trình là người làm chứng rằng, khoảng 17h35 ngày 26/5, tàu của ông Cường neo đậu gần bờ đảo Cồn Cỏ về hướng Tây Bắc để chuẩn bị ăn cơm tối thì thấy có 2 tàu truy đuổi nhau từ hướng Đông Bắc tiến dần về phía đảo. Khi tàu QT-91588TS (tàu của ông An) tiến đến gần tàu của ông Cường thì tàu QNa-90299 TS (tàu của ông Tăng) cũng đến gần và đâm vào tàu này.

Ngay trước lúc bị đâm, có 2 thuyền viên trên tàu QT-91588TS đã chủ động nhảy xuống biển, các thuyền viên còn lại đứng ở khu vực khoang tàu bị rơi tự do. Thấy thế, ông Cường đã cho tàu cùng các thuyền viên của mình khẩn trương đến ứng cứu tất cả 6 thuyền viên gặp nạn, sau đó đưa họ vào Đồn Biên phòng Cồn Cỏ.

Cơ quan chức năng địa phương bước đầu khẳng định, nguyên nhân xảy ra sự việc là do mâu thuẫn trong quá trình mua bán hải sản giữa ông An và ông Tăng, diễn ra vào khoảng thời gian từ ngày 22 đến 26/5 trên vùng biển Quảng Trị và Quảng Bình, dẫn đến hai bên có những lời nói cãi vã, chửi bới nhau và ẩu đả nhau trên tàu. Riêng tàu của ông An bị tàu của ông Tăng đâm chìm, cơ quan chức năng địa phương đang tiếp tục xác định một cách kỹ lưỡng bằng các biện pháp kỹ thuật và nghiệp vụ nhằm xử lý đúng quy định pháp luật.

Thanh Bình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/lam-ro-vu-ngu-dan-mau-thuan-dan-den-dam-chim-tau-ca-i655502/