Làm rõ vụ tài xế xe đầu kéo dọa chém, ép đồng nghiệp quỳ giữa đường

Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ tiến hành xác minh, làm rõ tài xế xe container dùng hung khí đe dọa, buộc một tài xế khác quỳ giữa đường để xin lỗi. Trước đó, đối tượng đã đến Công an quận Cẩm Lệ tường trình, khai báo về sự việc.

Theo hình ảnh trong clip được một tài khoản Facebook đăng trên Fanpage CSGT CATP Đà Nẵng 20h ngày 24/11, khoảng 16h cùng ngày, có 2 xe đầu kéo chở container đang dừng trên đường Trường Chinh (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ).

Một thanh niên mặc áo đỏ, tay cầm con dao rựa dài bằng thép đứng cạnh xe đầu kéo không rõ biển số, ép tài xế xuống xe và buộc anh này phải quỳ xuống đường, chắp tay xin lỗi. Sau đó, người thanh niên áo đỏ quay lưng bỏ đi. Hình ảnh trên clip cho thấy, người mặc áo đỏ nói trên có thể là lái xe đầu kéo BKS 43X-8617 đang đỗ trong tư thế ép xe đầu kéo chưa rõ biển số vào dải phân cách.

Tuy sự việc không có hậu quả nghiêm trọng xảy ra, nhưng hành vi của thanh niên áo đỏ thể hiện sự hung hãn, côn đồ, cần phải xử lý, răn đe để giáo dục, phòng ngừa chung. Vì vậy, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng đã yêu cầu Phòng CSGT phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ phải làm rõ và xử lý nghiêm.

Qua trích xuất hình ảnh, đến chiều tối 25/11, cơ quan Công an đã xác định thanh niên mặc áo đỏ, cầm dao rựa là Trần Duy Hưng (37 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê), tài xế xe đầu kéo BKS 43X-8617. Còn người phải quỳ xuống đường để xin lỗi là Nguyễn Thanh C. (44 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), tài xế xe đầu kéo có BKS 43H 5989. Cả hai tài xế được yêu cầu đến cơ quan Công an để khai báo về sự việc.

Tài xế xe đầu kéo cầm dao rựa đe dọa, buộc C phải quỳ xuống đường xin lỗi.

Kết quả bước đầu xác định, khoảng 16h ngày 24/11, trong quá trình lưu thông trên tuyến đường Tôn Đức Thắng (thuộc địa bàn quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), giữa Hưng và C xảy ra mâu thuẫn.

Khi tới khu vực đường Trường Chinh (thuộc địa bàn phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), Hưng điều khiển xe đầu kéo mang BKS 43X-8617 vượt lên ép xe có BKS 43H 5989 vào dải phân cách giữa đường. Sau đó, Hưng dùng rựa đe dọa, buộc C xuống khỏi cabin và bắt quỳ dưới đường xin lỗi.

Trước khi bỏ đi, Hưng sử dụng rựa gõ vào đầu C làm xây xát nhẹ. Hành vi phản cảm này đã được người đi đường ghi lại, phát trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận. Vụ việc hiện đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Q.Minh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/lam-ro-vu-tai-xe-xe-dau-keo-doa-chem-ep-dong-nghiep-quy-giua-duong-62032.html