Làm sáng tỏ nguồn cơn vụ vô cớ hành hung người tại quán karaoke

Ngày 31-5, cơ quan CSĐT CA huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị đã bàn giao hồ sơ vụ việc hai đối tượng hành hung một thanh niên tại quán karaoke ở xã Hương Lâm cho Phòng CSHS CA tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 23g30 đêm 25-5 tại quán karaoke VIP 123, địa chỉ tại xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa.

Thời điểm này, anh Nguyễn Thế T, SN 1982, người địa phương đang ngồi uống nước trong quán thì bất ngờ bị hai đối tượng là Phạm Văn Nghiệp, trú tại thôn Nội Hương và Ngô Văn Nam, trú tại xã Hương Lâm, cầm phóng lợn lao tới đánh, chém liên tiếp vào người và đầu anh T.

Hiện trường vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Nhiều người có mặt tại đó vào can ngăn nhưng Nam và Nghiệp vẫn tiếp tục hành hung anh T, nạn nhân bỏ chạy nhưng hai đối tượng vẫn đuổi theo đấm đá liên tục vào mặt, dùng tuýp sắt vụt vào người anh T. Chỉ đến khi nạn nhân gục xuống đường thì hai đối tượng mới dừng tay và bỏ đi.

Ngay sau đó, anh T được mọi người đưa đến BV cấp cứu và báo sự việc lên CQCA. Theo kết quả chẩn đoán của ban đầu của bác sỹ, anh T bị gãy 3 xương sườn và 2 vết rách sâu 2cm, rộng 10cm ở đầu.

Vết thương nặng trên đầu anh T

Vào cuộc xác minh, CA huyện Hiệp Hòa đã triệu tập hai đối tượng đến CQCA để làm việc. Được biết, Nam và Nghiệp là 2 đối tượng đã có tiền án, tiền sự.

Theo điều tra, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên do khi uống bia tại quán, hai đối tượng mời anh T uống nhưng bị từ chối nên phát sinh mâu thuẫn.

Về việc chưa bắt giữ hai đối tượng hành hung anh T, một điều tra viên cho hay, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, CQCA đang chờ kết quả giám định thương tích đối với anh T để làm căn cứ xử lý các đối tượng.

Hiện vụ việc vẫn đang được CQCA tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/lam-sang-to-nguon-con-vu-vo-co-hanh-hung-nguoi-tai-quan-karaoke-116288.html