Làm sao để chinh phục những cô gái mang nhiều tổn thương như Huệ trong Về Nhà Đi Con

Trong phim nhân vật Quốc ngày càng chiếm được cảm tình của khán giả trước tình yêu chân thành mà anh giành cho Huệ.

Quốc bày ra rất nhiều cách, tìm đủ mọi lối, nhờ sự trợ giúp của nhiều người nhưng trái tim Huệ dường như vẫn đóng băng trước Quốc. Người đàn ông có con ở tuổi 18, gà trống nuôi con suốt từng ấy năm, không có tình cảm với ai nay bỗng dưng được yêu trở lại, yêu chân thành Huệ, chỉ tiếc là tình yêu ấy đến giờ vẫn đơn phương.

Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu Huệ không phải là một cô gái trải qua quá nhiều biến cố trong tình cảm đến vậy. Để chinh phục những cô gái như Huệ, quả nhiên chẳng dễ dàng. Nhưng chẳng phải, những gì khó khăn khi chinh phục được mới luôn là đáng quý?

Quốc và Huệ trở thành một cặp đôi mà khán giả mong được tác thành trong Về Nhà Đi Con.

Người đàn ông xuất hiện phía sau những cô gái như Huệ, sẽ là người đẩy lùi những ký ức tổn thương hằn sâu trong cô gái ấy. Từng chút một. Về từng người một – đã cũ.

Và hơn ai hết, chàng cần phải kiên nhẫn. Điều mà bạn có thể làm không gì khác ngoài kiên nhẫn, thật sự cần rất nhiều kiên nhẫn. Còn cô ấy, thì cần thời gian.

Hãy bắt đầu với những điều nhỏ nhặt: "Ngày của em hôm nay thế nào?", "Em thích thể loại phim nào?", "Em thường làm gì để thư giãn?"... Chúng ta hãy giữ sự quan tâm tới nhau đều đặn và bền bỉ theo thời gian. Hãy gây dựng cho cô ấy một niềm tin rằng bạn đã và đang sẵn sàng bước vào thế giới của cô ấy đây, và bạn chắc chắn sẽ không từ bỏ một cách quá dễ dàng.

Để rồi sau đó, bạn có thể kể cho cô ấy nghe nhiều hơn về bản thân mình, về những câu chuyện hài hước, trao đổi thông tin cùng nhau với những mẫu câu hỏi đơn giản mà ai ai cũng dùng. Đừng vội vàng. Bởi vì bạn và cô ấy sẽ còn có rất nhiều thời gian dành cho nhau. Hãy để cô ấy biết điều đó, cảm nhận được điều đó, và tin tưởng vào điều đó.

Yêu một cô gái bị tổn thương, bạn sẽ thấy một cây xương rồng, gai góc và băng giá. Là vì tâm hồn quá yếu đuối, quá cô đơn, hay vì phản xạ tự vệ có điều kiện? Tổn thương có thể khiến cô gái gục ngã và cũng có thể mang đến cách tự vệ kiến chỉ cô ấy trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Cô ấy không muốn để bản thân mình rơi tự do, bằng một ý chí phi thường, cô đứng dậy ngay nơi cô té ngã. Cô ấy tập cho mình cuộc sống mạnh mẽ, cô ấy độc lập và luôn luôn tự nhắc bản thân mình không bao giờ dựa vào một người nào ngoài bản thân mình. Cô ấy luôn khiến mình bận rộn, và anh sẽ thấy cô gái ấy không bao giờ khóc.

Nắm được những đặc trưng tâm lý này của những cô gái mang nhiều tổn thương, con đường đến trái tim nàng dường như rộng mở hơn!.

Phương Nghi (t/h)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/lam-sao-de-chinh-phuc-nhung-co-gai-mang-nhieu-ton-thuong-nhu-hue-trong-ve-nha-di-con-20190807144121728.htm