Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị Việt Nam - Brunei

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Quốc vương Brunei Sultan Haji Hassanal Bolkiah thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26 đến 28-3-2019.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai sau hơn 20 năm của Quốc vương Brunei nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác cả về song phương và đa phương, hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1992-2022).

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương Sultan Haji Hassanal Bolkiah diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước phát triển thuận lợi cả về song phương và đa phương kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Sự tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố thông qua việc duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao. Tháng 6-2000, Việt Nam và Brunei đã ký Bản ghi nhớ thành lập Ủy ban Hợp tác song phương. Trong năm 2017, hai nước đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó có Kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam-Brunei.

Về quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư, tính đến hết năm 2018, Brunei đứng thứ 21/128 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam và đứng thứ tư trong khu vực ASEAN sau Singapore, Malaysia và Thái Lan, với 179 dự án có tổng số vốn hơn 1 tỷ USD. Trong khi đó, Việt Nam hiện có hai dự án đầu tư tại Brunei với số vốn đăng ký là 3,6 triệu USD. Hai bên đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 500 triệu USD vào năm 2025.

Hợp tác quốc phòng giữa hai nước được tăng cường trong khuôn khổ song phương và ASEAN. Việt Nam và Brunei đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng vào tháng 11-2005. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn và học viên, hợp tác đào tạo-huấn luyện và đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Brunei vào tháng 12-2013.

Hợp tác giáo dục giữa hai nước gần đây có nhiều bước phát triển đáng ghi nhận. Tháng 4-2014, hai nước ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục. Tháng 11-2017, Trung tâm Đào tạo tiếng Anh FPT UBD Global Center tại Đà Nẵng được khai trương với sự tham dự của Quốc vương Brunei nhân dịp diễn ra Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 25. Trong năm học 2017-2018, trung tâm này đã tổ chức nhiều khóa học ngắn hạn cho sinh viên Việt Nam, sinh viên Brunei và các nước trong khu vực. Chính phủ Brunei còn cấp một số học bổng bậc sau đại học và học bổng công nghệ cho sinh viên Việt Nam.

Trong khi đó, hợp tác văn hóa giữa hai nước chủ yếu trong khuôn khổ các dự án về hợp tác văn hóa của Ủy ban Văn hóa Thông tin ASEAN (ASEAN COCI). Việt Nam và Brunei đều tích cực ủng hộ, tham gia các hoạt động, dự án mà phía bên kia đề xuất. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992-2017), hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật tại mỗi nước. Ngoài ra, hai nước đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác du lịch vào tháng 11-2001. Từ ngày 1-8-2007, Brunei miễn thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông (14 ngày) và từ ngày 8-8-2007, Việt Nam cũng miễn thị thực cho công dân Brunei mang hộ chiếu phổ thông (14 ngày). Các lĩnh vực hợp tác khác, như: Nông nghiệp, giao thông vận tải, dầu khí… tiếp tục được hai bên quan tâm thúc đẩy.

Trên bình diện đa phương, Việt Nam và Brunei duy trì quan hệ chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM); chia sẻ quan điểm chung về thúc đẩy liên kết kinh tế, tăng trưởng bền vững và tự do hóa thương mại. Brunei ủng hộ Việt Nam tham gia các diễn đàn quốc tế, như: Hội đồng Chấp hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) nhiệm kỳ 2015-2019; Hội đồng Kinh tế-Xã hội của Liên hợp quốc (ECOSOC) nhiệm kỳ 2016-2018; Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Trên cơ sở những bước phát triển tích cực như vậy, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương Brunei Sultan Haji Hassanal Bolkiah sẽ thành công tốt đẹp, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/xa-luan/lam-sau-sac-hon-nua-quan-he-huu-nghi-viet-nam-brunei-569649