'Lâm tặc' giữa phố!

Một "lâm tặc" giữa phố bị camera ghi hình lại vào sáng 27-4-2020.

Một "lâm tặc" giữa phố bị camera ghi hình lại vào sáng 27-4-2020.

- Trong thành phố cũng có "lâm tặc" hả Tư chợ Cồn?

- Có đó, nhan nhản nữa kìa! "Lâm tặc" ở thành phố là những người thấy nhà nào có cây cảnh, chậu hoa "thuận mắt" là lại "bợ" ngay trong vòng một nốt nhạc.

- Ờ đúng! NXD thấy dạo này trên một số Fanpage mạng xã hội thường phản ánh tình trạng ăn cắp vặt như: trộm giày dép, cây cảnh, bình hoa ở Đà Nẵng xảy ra rất nhiều.

- Mới đây, em gái của Tư ở đường Non Nước (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) "mở mắt ra" thì phát hiện 2 chậu hoa Dạ Yến Thảo bị bợ mất. Mở camera an ninh thì phát hiện nam thanh niên trộm lúc 2 giờ sáng. Hay mới đây nhất, một người đăng clip ghi lại cảnh người phụ nữ đi xe tay ga BKS 43C1-739.xx giả vờ nghe điện thoại rồi tiện tay nhổ luôn cây Trắc bá diệp... bé xíu!

- Trời ạ! Mấy người trộm cây kiểu này cần phải "bón" ý thức quá.

- Tư thấy, hầu hết các cây cảnh bị mất trộm có giá trị thấp nên việc xử lý gặp khó khăn, bản thân gia chủ cũng tặc lưỡi cho qua vì không muốn làm lớn chuyện.

- Đúng rồi, NXD còn nhớ sau Tết, tình trạng trộm cây quất diễn ra khắp nơi, CAP Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đã bắt được 2 kẻ trộm kéo cả xe bò đi bợ cây. Rồi cũng bị xử lý hành chính nhưng chẳng đủ sức răn đe những đối tượng này.

- Vậy cần tăng mức phạt mới đủ sức răn đe những người này.

- Chưa biết tăng mức phạt có giảm bớt tình trạng này không nhưng nếu kẻ trộm bị bắt thì cũng ê chề lắm! Thật ra có người vì lòng tham tạm thời mà đánh mất lòng tự trọng.

- "Yêu" thiên nhiên mà quên yêu danh dự của mình?

- Đúng là muốn làm đẹp nhưng hành động xấu.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_224275_-lam-tac-giua-pho-.aspx