'Cẩu tặc' trang bị cả bom xăng, sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt

Ngoài 'đồ nghề', các đối tượng còn trang bị cả 'bom xăng', dao, kiếm sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện, vây bắt khi trộm chó.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 31/5, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để làm rõ hành vi "Trộm cắp tài sản". Các đối tượng gồm Thái Văn Thành (SN 1970, trú tại xã Long Thành), Nguyễn Duy Đông (SN 2001, trú tại xã Tăng Thành), Hoàng Đình Thám (SN 1986, trú tại xã Long Thành), Thái Duy Thắng (trú tại xã Xuân Thành), Hoàng Đình Hiếu (trú tại xã Long Thành).

Theo đó, tối 29/5, ban chuyên án ập vào nhà Thái Văn Thành bắt giữ Thành cùng Nguyễn Duy Đông và Hoàng Đình Thám. Cơ quan điều tra thu giữ 50 con chó (gần 500 kg), 3 xe máy, 3 dụng cụ bắt chó, đao kiếm, 3 can xăng và vỏ chai bia.

Từ lời khai của các đối tượng, ngày 30/5, Công an huyện Yên Thành bắt giữ thêm Thái Duy Thắng và Hoàng Đình Hiếu.

Tang vật của vụ án.

Trong các đối tượng, Thái Văn Thành là người cung cấp xe máy, dụng cụ câu trộm chó, xăng... để các “cẩu tặc” hành nghề. Vào buổi tối, các đối tượng tập trung tại nhà Thành nhận "đồ nghề" rồi đến đêm khuya hoặc rạng sáng bắt đầu hành nghề. Số chó trộm được đều bán lại cho Thành với giá 50.000 đồng/kg.

Trong quá trình gây án, nhóm "cẩu tặc" này thường trang bị "bom xăng" đựng trong các vỏ chai bia, sẵn sàng chống trả nếu bị truy đuổi, vây bắt.

Bước đầu Công an huyện Yên Thành làm rõ, nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt 15 vụ trộm chó.

Hiện Công an huyện Yên Thành đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/cau-tac-trang-bi-ca-bom-xang-san-sang-chong-tra-khi-bi-vay-bat-862270.vov