'Lâm tặc' lao xe vào CSGT khiến một Đại úy bị thương

Truy đuổi gần 11km, ra tín hiệu dừng xe, các đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép vẫn điều khiển ô-tô bỏ chạy với tốc độ cao. Thậm chí, khi lực lượng CSGT lập chốt chặn, đối tượng lái xe đã manh động lao vào lực lượng khiến 1 cán bộ CSGT bị thương. Sự việc vừa xảy ra trên địa bàn H. Kông Chro (Gia Lai), điều này càng cho thấy tình hình vi phạm lâm luật tại đây vẫn diễn biến phức tạp...

Truy đuổi gần 11km, ra tín hiệu dừng xe, các đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép vẫn điều khiển ô-tô bỏ chạy với tốc độ cao. Thậm chí, khi lực lượng CSGT lập chốt chặn, đối tượng lái xe đã manh động lao vào lực lượng khiến 1 cán bộ CSGT bị thương. Sự việc vừa xảy ra trên địa bàn H. Kông Chro (Gia Lai), điều này càng cho thấy tình hình vi phạm lâm luật tại đây vẫn diễn biến phức tạp...

Số gỗ tang vật và chiếc xe mà Hùng điều khiển tông vào lực lượng CSGT.

Số gỗ tang vật và chiếc xe mà Hùng điều khiển tông vào lực lượng CSGT.

Lái xe dương tính với ma túy

Sáng 28-7, CAH Kông Chro phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc xảy ra chiều 27-7 và tạm giữ đối tượng liên quan là Nguyễn Thanh Hùng (1986, trú P. Tây Sơn, TX An Khê, Gia Lai). Theo báo cáo ban đầu của CAH Kông Chro, lúc 15 giờ 55 ngày 27-7, tổ CSGT CAH Kông Chro làm nhiệm vụ tại khu vực TT Kông Chro thì phát hiện ô-tô loại 12 chỗ ngồi mang BKS 60K-7065 chở lâm sản trái phép. Bởi lúc này, toàn bộ băng ghế phía sau đã bị tháo rời, bên trong có nhiều gốc cây lớn, chỉ có 3 đối tượng đang ngồi phía trước. Lập tức, tổ CSGT đã ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng điều khiển xe không chấp hành và tiếp tục tăng tốc bỏ chạy theo hướng TT Kông Chro ra địa bàn TX An Khê.

Tổ CSGT đã dùng mô-tô chuyên dụng vừa bám đuổi vừa thông báo cho tổ công tác CSGT CAH Kông Chro đang làm nhiệm vụ TTKS tại Km14+500 Tỉnh lộ 667 (qua địa bàn xã Kông Yang, H. Kông Chro) bố trí phối hợp bắt giữ. Lúc này, Đại úy Nguyễn Đức Nhã- cán bộ Đội CSGT làm tổ trưởng và 2 tổ viên là Đại úy Nguyễn Văn Kiên và Trung úy Đỗ Văn Hiệp đang làm nhiệm vụ tại đây đã tổ chức bố trí đội hình chặn bắt. Chiếc xe chuyên dụng của lực lượng CSGT được dùng làm vật cản và tổ công tác đã trưng dụng 2 xe tải khác nhằm làm vật cản ngăn chặn chiếc xe chở lâm sản trái phép.

Sau gần 11km truy đuổi, đến điểm chốt chặn của tổ CSGT tại Tỉnh lộ 667, đối tượng vẫn điều khiển ô-tô chạy với tốc độ cao. Dù phát hiện lực lượng CSGT ra tín hiệu và có vật cản phía trước, đối tượng điều khiển ô-tô vẫn lao xe thẳng vào lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tại đây. Bất chấp Đại úy Kiên và Trung úy Hiệp ra hiệu lệnh, đối tượng điều khiển phương tiện lao thẳng xe vào tổ công tác, may mắn 2 cán bộ CSGT kịp thời nhảy ra ngoài. Sau đó, đối tượng đánh tay lái rồi tông vào phần thùng xe chuyên dụng của CSGT nhằm tẩu thoát.

Khi va chạm xảy ra, phần thùng xe đã tông mạnh và hất Đại úy Nguyễn Đức Nhã lên cao rồi văng ra xa khoảng 10m. Cú va chạm mạnh khiến Đại úy Nhã bất tỉnh. Chiếc xe vi phạm cũng bị lật ngang trên đường. Khi sự việc xảy ra, lực lượng CSGT và người dân đã bắt giữ, khống chế 3 đối tượng trên ô-tô chở lâm sản trái phép. Đồng thời, nhanh chóng đưa Đại úy Nhã đến Bệnh viện Đa khoa H. Kông Chro cấp cứu và ngay sau đó chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định điều trị trong tình trạng đa chấn thương.

3 đối tượng trên ô-tô vi phạm được xác định là: Nguyễn Thanh Hùng, Đinh HBắp (2004, trú xã Ya Hội, H. Đăk Pơ, Gia Lai) và Phạm Minh Sang (1992, trú P. Tây Sơn, TX An Khê, Gia Lai). Trong đó, đối tượng Hùng chính là kẻ đã điều khiển phương tiện. Qua test nhanh đối với 3 đối tượng trên thì đối tượng Hùng và HBắp dương tính với ma túy đá. CQĐT CAH Kông Chro cũng đã tạm giữ ô-tô BKS 60K-7065, thu giữ trên xe gần 200kg gốc gỗ Hương, Cẩm và Bằng lăng. Ngay sau đó, CQĐT CAH Kông Chro đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thanh Hùng để điều tra làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng tại CQĐT CAH Kông Chro.

Vì sao tình trạng vi phạm lâm luật vẫn phức tạp?

Tại CQĐT, bước đầu đối tượng Hùng khai nhận: Tối 26-7, đối tượng cùng một số con nghiện sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà trống ở TX An Khê. Đến chiều 27-7, Hùng điều khiển ô-tô BKS 60K-7065 từ địa bàn TT Kông Chro chở theo nhiều gốc gỗ Hương, Cẩm, Bằng lăng ra địa bàn TX An Khê tiêu thụ. Khi bị tổ CSGT phát hiện, Hùng đã bất chấp tín hiệu dừng xe, vẫn tăng tốc nhằm tẩu thoát. Sau khi bỏ chạy với tốc độ cao gần 11km, dù phát hiện tổ CSGT chốt chặn phía trước, Hùng vẫn điều khiển xe lao vào tổ công tác và tông vào ô-tô chuyên dụng nhằm tẩu thoát. Hùng cho rằng mình điều khiển xe vẫn đang trong tình trạng phê ma túy. Được biết, đối tượng Nguyễn Thanh Hùng từng có 1 tiền án về tội “Vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng” bị TAND H. Ia Pa xử phạt 6 tháng tù giam vào năm 2009.

Trao đổi với PV, Thượng tá Đinh Văn Dũng- Phó Thủ trưởng CQCSĐT CAH Kông Chro, cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc CA tỉnh Gia Lai và Huyện ủy, UBND H. Kông Chro, chúng tôi đã tập trung lực lượng, phương tiện kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong đó, có cả tội phạm mua bán, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Lực lượng CAH đã phát hiện, bắt giữ nhiều trường hợp vi phạm. Đối với sự việc trên, CQĐT CAH Kông Chro đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thanh Hùng để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi khác. Trước hành vi manh động của đối tượng, chúng tôi sẽ kiên quyết đấu tranh làm rõ và xử lý nghiêm nhằm răn đe những trường hợp khác.

Qua sự việc trên đang dấy lên nhiều câu hỏi liên quan đến cơ quan chức năng tại địa phương này trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Bởi chỉ trong vòng 1 tháng qua, hàng loạt vụ vi phạm lâm luật bị phát hiện trên địa bàn H. Kông Chro. Từ vụ phá rừng tại địa bàn giáp ranh xã Đăk Kơ Ning (H. Kông Chro) với xã Ia Tul (H. Ia Pa, Gia Lai) đến việc 2 xe gỗ “lọt” trạm kiểm lâm đầy bất thường. Trước dấu hiệu vi phạm, 2 cán bộ kiểm lâm của Hạt kiểm lâm H. Kông Chro tại Trạm kiểm lâm cửa rừng Đăk Pơ Kơ (thuộc Hạt kiểm lâm H. Kông Chro) đã bị tạm đình chỉ công tác.

Cụ thể, lúc 10 giờ 30 ngày 28-6, xe ô tô BKS 77H-6125 lưu thông qua chốt trên về hướng trung tâm H. Kông Chro nhưng không bị dừng lại kiểm tra. Đến 10 giờ 45 cùng ngày, tổ công tác của CAH Kông Chro đã phát hiện chiếc xe tải này trên đường liên xã Ya Ma. Qua dừng phương tiện kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện trên xe chở 45 lóng gỗ Chiêu liêu (nhóm VI) trái phép với tổng khối lượng hơn 2,8m3.

Đến 15 giờ 45 cùng ngày, tại khu vực thôn 2 (xã Kông Yang, H. Kông Chro) CAH Kông Chro đã phát hiện xe ô-tô tải BKS 77C-151.44 do lái xe Nguyễn Lạc (42 tuổi, trú Bình Định) điều khiển vận chuyển lâm sản trái phép. Qua kiểm tra, trên xe chở 6 hộp gỗ Căm xe và 99 hộp gỗ Bằng lăng với tổng khối lượng hơn 1,7m3. Điều đáng nói, qua trích xuất camera chiếc xe tải trên dừng 3 giây ở Trạm Kiểm lâm cửa rừng Đăk Pơ Kơ vào lúc 15 giờ 2 cùng ngày rồi tiếp tục lưu thông. Điều đáng nói, Trạm kiểm lâm cửa rừng Đăk Pơ Kơ được thành lập theo Quyết định của UBND tỉnh Gia Lai nhằm ngăn chặn tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép. Thế nhưng, việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng kiểm lâm ở đây đang là vấn đề đáng lo ngại. Sự lỏng lẻo và thiếu tinh thần trách nhiệm đó đã khiến các đối tượng “lâm tặc” vẫn “có đất sống” và manh động khi đối mặt với lực lượng chức năng.

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_210058_.aspx