Lâm Tâm Như kiện vì bị tố ép cưới Hoắc Kiến Hoa

Blogger Tống Tổ Đức tin tưởng ông sẽ là người chiến thắng trong vụ kiện của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa.

Xung quanh thông tin Tòa án Bắc Kinh cho biết đã thụ lý đơn kiện của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa cáo buộc Tống Tổ Đức vu khống, tối 1/6, blogger nổi tiếng Tống Tổ Đức đã có những phản hồi về sự việc.

Tống Tổ Đức viết: "Trong các vụ kiện, đâu phải nguyên cáo là sẽ thắng còn bị cáo nhất định phải thua. Tôi vô cùng tin tưởng vụ kiện này, tôi là người chiến thắng".

Tống Tổ Đức còn mạnh miệng cho biết sẽ tự mình có mặt tại tòa và chờ đợi cặp đôi nổi tiếng xuất hiện. "Tôi không phải như một số nghệ sĩ, ra tòa là trốn. Tôi chắc chắn sẽ có mặt ở tòa án", Tống Tổ Đức cho hay.

"Tôi chẳng xâm phạm danh dự của hai người họ, làm sao có chuyện thua kiện được", Tống Tổ Đức khẳng định. Blogger đề nghị truyền thông nên đứng ở vị trí trung lập trước khi biết ai đúng ai sai.

Tống Tổ Đức chia sẻ Hoắc Kiến Hoa bị Lâm Tâm Như "ép cưới'

Về việc này, hôm 31/5, tại sự kiện ra mắt phim mới mang tên "Bạn trai của tôi", khi được hỏi về tin đồn ép cưới, Lâm Tâm Như tỏ ra khá khó chịu và có chút bực bội trên gương mặt.

Cô trả lời: "Xin đừng hỏi tôi những câu hỏi vô vị và nhạt nhẽo này. (Chúng tôi) đều đã nói rõ rồi".

Mặc dù khá bực bội vì bị hỏi câu liên quan đến cuộc sống hôn nhân, song Lâm Tâm Như lại khá vui vẻ khi được hỏi đến con gái nhỏ.

Không chỉ vậy, ngày 24/5, Hoắc Kiến Hoa cũng đã có động thái chính thức để đáp trả thay vì im lặng. Ngôi sao Hoa ngữ thông qua văn phòng luật sư Tinh Quyền nhấn mạnh, anh và vợ đã kết hôn từ năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật, tin đồn thất thiệt khiến họ cảm thấy rất sốc.

Không chỉ có vậy, việc thông tin không chính xác bị lan truyền đã gây hoang mang trong công chúng, ảnh hưởng danh dự người trong cuộc.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa kiện Tống Tổ Đức vu khống về đám cưới của họ

Công ty luật cho biết, dưới sự ủy thác của Hoắc Kiến Hoa Studio và Lâm Tâm Như Studio, phía này kêu gọi người dùng mạng xã hội không lan truyền tin chưa kiểm chứng, đồng thời phải chịu trách nhiệm xin lỗi, bồi thường vợ chồng Như - Hoa vì tổn thất tinh thần nếu tiếp tục truyền bá, phát tán thông tin vu khống.

Phía đại diện luật sư cũng khẳng định sẽ yêu cầu chứng cứ từ người viết bài, nếu cần thiết sẽ truy cứu trách nhiệm theo luật định.

Trước đó, Tống Tổ Đức ngày 22/5 gây bất ngờ cho nhiều người khi công bố: "Lâm Tâm Như dùng cái thai ép Hoắc Kiến Hoa làm đám cưới, hai người kết hôn nhưng không có giấy hôn thú".

Theo blogger khẳng định, anh đã dành nhiều thời gian điều tra trước khi đưa ra kết luận này, và: "Ai không phục có thể đi kiện".

Được biết, Tống Tổ Đức là một người nổi tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ. Những thông tin về cuộc sống cũng như chuyện tình cảm của các sao Hoa ngữ đều được blogger này nắm rõ.

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/lam-tam-nhu-kien-vi-bi-to-ep-cuoi-hoac-kien-hoa-3336625/