Làm thế nào để con được nghỉ hè đúng nghĩa, cha mẹ không lo lắng?

Khi các con được nghỉ hè, các bậc cha mẹ lại lo lắng việc quản lý các con, giúp các con có kỳ nghỉ tuyệt vời nhất, bổ ích nhất trong khi cha mẹ lại quá bận rộn với công việc.

Hè đến, trong khi các con hào hứng vì sẽ có kỳ nghỉ dài thì nhiều bậc cha mẹ lại lo lắng về vấn đề quản lý các con sao cho an toàn, đồng thời giúp các con có được kỳ nghỉ hè vui, bổ ích mà cha mẹ vẫn đảm bảo được công việc.

Rất nhiều cha mẹ bận bịu với công việc nên đành tìm lớp học hè cho con. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp để cha mẹ có thể "rảnh tay" làm việc, còn đối với các con thì kỳ nghỉ hè là để nghỉ, để được vui chơi chứ không phải là "qua học chính đến học hè".

Về vấn đề này, ThS. Lê Thị Lan Anh chia sẻ, khó khăn trong việc quản lý con cái dịp nghỉ hè là vấn đề muôn thuở ở các thành phố lớn. Để quản lý trẻ an toàn có nhiều cách khác nhau, tùy từng gia đình, tùy điều kiện hoàn cảnh cụ thể mà lựa chọn giải pháp phù hợp, như:

Cho con về quê thăm ông bà, người thân; sống hòa mình với thiên nhiên, sinh tồn và thích nghi trong môi trường dân dã, không khí trong lành, song cũng cần lưu ý đảm bảo an toàn khi trẻ chơi gần ao hồ, sông suối, giếng nước…

Cho trẻ tham gia các lớp học kỹ năng sống, học kỳ quân đội, trại hè, các lớp năng khiếu, học bơi… là một giải pháp tuyệt vời nhằm hoàn thiện kỹ năng còn khuyết của con mà trường học chưa dạy, phát triển năng khiếu tiềm ẩn.

Cho trẻ tham gia các khóa học trải nghiệm tự sinh tồn, tách biệt hoàn toàn khỏi bố mẹ. Hướng dẫn con làm lịch hoạt động sáng/trưa/chiều tại nhà.

Nếu gia đình có điều kiện, cả nhà nên cùng đi du lịch trải nghiệm. Thông qua các chuyến đi, bố mẹ hướng dẫn cho con thêm các kỹ năng sinh tồn, độc lập, tự chủ và tự tin trước người lạ…

Cha mẹ cần lên kế hoạch ngay từ bây giờ để giúp các con có được kỳ nghỉ hè thật lý thú và bổ ích, giúp các con sẵn sàng tâm thế bước vào năm học mới.

Dưới đây là một số cách để con có một kỳ nghỉ hè an toàn và hiệu quả mà bố mẹ có thể tham khảo:

Dưới đây là một số cách để con có một kỳ nghỉ hè an toàn và hiệu quả mà bố mẹ có thể tham khảo:

Cho con tham gia các khóa học trải nghiệm tự sinh tồn

Đối với trẻ nhỏ, dạy tự vệ không quan trọng bằng cách phòng tránh mối nguy hiểm. Đừng cố gắng che chở con bằng mọi giá. Cha mẹ nên trang bị cho trẻ những kỹ năng sinh tồn cần thiết để tự bảo vệ bản thân. Khi đối mặt với các tình huống bất ngờ và cấp bách. Trẻ có thể ứng phó với hoàn cảnh một cách chủ động và đúng đắn nhất. Giúp giảm bớt những tai nạn hoặc sự cố đáng tiếc xảy ra.

Ở các thành phố lớn, có nhất nhiều khóa đào tạo, rèn luyện kỹ năng cho trẻ. Các khóa học này đều có sự tham gia của các chuyên gia tâm lý, nhà khoa học, các chiến sĩ cảnh sát… Sau khi tham gia khóa học, con đã được trang bị và thực hành các kỹ năng thiết yếu. Cha mẹ có thể yên tâm để con ở nhà một mình (nếu con đã trên 6 tuổi).

Để con tham gia những hoạt động yêu thích

Sẽ là vô tác dụng nếu ép con học thêm, học trước chương trình, học nâng cao… Để con học giỏi, vượt trội hơn bạn bè trong lớp. Trẻ có thể học được nhiều điều từ trường lớp, sách vở. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả kiến thức trẻ cần trong cuộc sống. Bố mẹ hãy khuyến khích và tạo điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa, vừa chơi vừa học. Chính những hoạt động này sẽ giúp trẻ phát triển thể chất toàn diện. Trẻ có nhiều kiến thức, kỹ năng thực tế hữu ích mà không sách vở nào có được.

Hè là thời gian lý tưởng để trẻ sinh hoạt trong những câu lạc bộ tiếng Anh, võ thuật múa hát, đọc sách, vẽ… Điều quan trọng là, trước khi cho con tham gia một hoạt động nào, bố mẹ cần hỏi ý kiến trẻ, hiểu sở thích của con, đồng thời có định hướng những thứ phù hợp với tâm lý, lứa tuổi… của trẻ.

Hướng dẫn con xây dựng thời khóa biểu ở nhà

Không nên quá khắt khe bắt con học liên tục nhưng cũng đừng nên thả lỏng cho trẻ thích gì làm nấy trong thời gian con được nghỉ hè. Hãy lên lịch cho các hoạt động thường ngày một cách linh hoạt: Thời gian nào đọc sách, vui chơi, xem truyền hình, vào internet… mỗi hoạt động diễn ra trong 30-60 phút.

Tích lũy kiến thức, trải nghiệm bằng các chuyến du lịch cùng gia đình

Cho trẻ đi du lịch sẽ giúp con sớm nhận thức và học hỏi về thế giới quan rộng lớn, qua đó giúp ích rất nhiều cho con trong môn học Tập làm văn. Trẻ cũng sẽ được nhiều cơ hội để vận động và học cách thích nghi với môi trường sống mới, kỹ năng mới. Thông qua các chuyến đi, bố mẹ hướng dẫn cho con thêm các kỹ năng sinh tồn, độc lập, tự chủ và tự tin trước người lạ.

Tùy điều kiện hoàn cảnh, kinh tế, mỗi gia đình có thể sắp xếp những kỳ nghỉ khác nhau: Có thể đi du lịch, khám phá những miền đất mới, đến một khu nghỉ dưỡng… hoặc về quê sống bên ông bà một thời gian cũng là dịp tốt để trẻ được hòa mình vào thế giới thiên nhiên, mà nơi đó các em còn nhiều điều chưa được biết, nhiều điều sẽ được học hỏi.

Mỹ An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/lam-the-nao-de-con-duoc-nghi-he-dung-nghia-cha-me-khong-lo-lang-a230391.html