Làm theo Bác, sáng đời ta Bài 2: Lan tỏa sâu rộng

Đến xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, nhiều người ghi nhận sự đổi mới rõ rệt về cảnh quan, diện mạo của xã nông thôn mới. Hầu hết các tuyến đường trên địa bàn xã, đến các ấp đều tráng bê tông, mở rộng 3m-4m. Trong kết quả này, Ban Chấp hành (BCH) Hội Cựu chiến binh (CCB) xã đã vận động hội viên và nhân dân đóng góp hơn 5 tỉ đồng, 3.418 ngày công nâng cấp 9.100m đường, bắc 13 cây cầu. BCH Hội CCB xã Giai Xuân là một trong những tập thể tiêu biểu được Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy tuyên dương, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 05).

Chọn những việc dân cần

Anh Nguyễn Văn Lành, Tổ trưởng Tổ tình nguyện sửa chữa đường khu vực Thới Thạnh, phường Thới Long (bên phải), giới thiệu về tuyến đường anh vừa vận động nhân dân đóng góp nâng cấp.

Anh Nguyễn Văn Lành, Tổ trưởng Tổ tình nguyện sửa chữa đường khu vực Thới Thạnh, phường Thới Long (bên phải), giới thiệu về tuyến đường anh vừa vận động nhân dân đóng góp nâng cấp.

Ngày cuối tháng 4, khi mọi người nghỉ lễ kỷ niệm 30-4 và 1-5, các Ủy viên BCH Hội CCB xã Giai Xuân đến từng gia đình trong ấp Tân Bình vận động đóng góp tiền làm đường bê tông. Ông Nguyễn Hoàng Bé, Chủ tịch Hội CCB xã, bộc bạch: “Với mong muốn làm cho diện mạo nông thôn khang trang, đổi mới, nhiều năm qua, BCH Hội CCB xã chủ động đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện mô hình “Dân vận khéo” huy động sức dân đóng góp xây dựng giao thông nông thôn”. Ông Bé chia sẻ kinh nghiệm, BCH Hội CCB xã khảo sát, lựa chọn những tuyến đường, cây cầu xuống cấp ảnh hưởng việc đi lại của nhân dân, phối hợp với chính quyền tổ chức họp dân bàn bạc cách làm, mức đóng góp, công khai dân chủ, kịp thời các khoản thu chi. Nhờ vậy, 4 năm qua, nhân dân đã đồng thuận đóng góp hơn 5 tỉ đồng và 3.418 ngày công nâng cấp, tráng bê tông 9.100m đường giao thông mặt rộng từ 2m-4m, bắc 13 cây cầu bê tông mặt rộng 3m.

Đảng bộ phường Trà An, quận Bình Thủy cũng là tập thể xuất sắc được BTV Thành ủy Cần Thơ khen thưởng. Đồng chí Đỗ Thị Bích Sáu, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết: Học và làm theo Bác, 4 năm qua, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) phường đăng ký thực hiện được 72 mô hình, phần việc trên các lĩnh vực. Trong đó, tiêu biểu là vận động nhân dân hiến đất và đóng góp tiền trị giá hơn 30 tỉ đồng xây dựng giao thông, lắp đèn chiếu sáng nhiều tuyến hẻm. Điển hình như nâng cấp đường và kè mé khắc phục sạt lở ở khu vực 1; nâng cấp đường, xây cống thoát nước ở khu vực 3; nâng cấp đường ở khu vực 4… Đồng chí Đỗ Thị Bích Sáu nói: “Học tập và vận dụng tư tưởng trọng Dân của Bác Hồ, CB, ĐV phường luôn phát huy dân chủ. Công trình dù lớn hay nhỏ đều họp dân bàn bạc thấu đáo mọi việc, được nhân dân đồng thuận thì mới tiến hành làm nên việc huy động sức dân đóng góp đạt kết quả tích cực”.

Bên cạnh những tập thể điển hình, ở TP Cần Thơ có nhiều cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuối tháng 4, chúng tôi đến phường Thới Long, quận Ô Môn, tìm gặp anh Nguyễn Văn Lành, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực, Tổ trưởng Tổ tình nguyện sửa chữa đường khu vực Thới Thạnh thì anh vừa đến khu vực Bắc Vàng vận động nhân dân và các mạnh thường quân đóng góp tiền để nâng cấp tuyến đường dài 460m. Anh Lành cho biết: “Học tập và làm theo gương Bác, tôi chú ý lắng nghe, ghi nhận, giải quyết những bức xúc, khó khăn của nhân dân”.

Theo anh Lành, năm 2018, nhận thấy nhiều cầu đường xuống cấp, gồ ghề, lởm chởm, việc đi lại khó khăn, không đảm bảo an toàn, anh đã đề xuất lãnh đạo phường thành lập Tổ tình nguyện sửa chữa cầu đường khu vực Thới Thạnh gồm 11 thành viên, do anh làm Tổ trưởng. Anh cùng các thành viên đóng góp 15 triệu đồng để mua xe kéo, xẻng, nhựa đường, đá… Hoạt động của tổ không chỉ gói gọn trong khu vực Thới Thạnh mà còn vươn ra nhiều khu vực trong phường. Anh Lành nói: “Khi Tổ nhận thấy cầu đường xuống cấp, hoặc người dân phản ánh có công trình giao thông bị hư hỏng, chúng tôi tổ chức họp bàn, xây dựng kế hoạch và vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công để sửa chữa”. Kết quả, sau hơn 2 năm hoạt động, Tổ đã vận động nhân dân và các mạnh thường quân đóng góp 248 triệu đồng, sửa chữa 8 tuyến đường dài 15.000m và 3 cây cầu trên địa bàn phường. Anh Lành đã được BTV Quận ủy Ô Môn khen thưởng có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xây dựng mô hình phù hợp

Học tập và làm theo Bác, lực lượng quân sự phường Tân Phú, quận Cái Răng tăng cường tuần tra bảo vệ an ninh trật tự.

Nhiều việc làm theo Bác thiết thực của BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Hòa, quận Bình Thủy được nhân dân đánh giá cao, hưởng ứng tích cực. Theo chị La Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, BCH Hội chú trọng xây dựng nhiều mô hình mới, góp phần xây dựng phường ngày càng văn minh, nâng cao đời sống của nhân dân. Điển hình như mô hình “Câu lạc bộ tiểu thương” với 12 thành viên, hoạt động tuyên truyền chính sách pháp luật, buôn bán hàng hóa bảo đảm chất lượng, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không xả rác bừa bãi. Mô hình “Tổ phụ nữ trồng màu” có 15 thành viên, với 6,8ha; BCH Hội phối hợp các cơ quan chức năng chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn tổ viên sản xuất rau củ quả sạch, giúp mỗi tổ viên thu lời 60-70 triệu đồng/năm. Mô hình “Tổ phụ nữ tôn giáo” với 17 thành viên, hoạt động tuyên truyền chính sách pháp luật, các quy định của Đảng và Nhà nước về hoạt động tôn giáo; vận động xã hội hóa để sửa chữa nhà cho các hộ khó khăn, trợ cấp gạo hằng tháng cho 4 hộ nghèo. BCH Hội cũng đã xây dựng mô hình thu gom rác thải, với 76 thành viên ở 5 khu vực. Các mô hình đã hỗ trợ tích cực để hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Chi bộ Quân sự phường Tân Phú, quận Cái Răng cũng chú trọng lựa chọn những việc làm theo Bác gắn với nhiệm vụ đặc thù của đơn vị. Bên cạnh tham mưu xây dựng lực lượng quân sự phường bảo đảm biên chế, nâng cao chất lượng huấn luyện, Chi bộ chỉ đạo lực lượng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, bảo vệ dân phố tuần tra, canh gác, bảo vệ an ninh trật tự. Qua đó, mỗi năm đã giải tán hàng chục nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu đêm khuya, xử lý nhiều tụ điểm đánh bài. 4 năm qua, lực lượng quân sự phường còn tổ chức phát quang, dọn dẹp vệ sinh gần 10.000m đường, giúp dân sửa chữa và xây 27 căn nhà.

Anh Lâm Văn Bé Tư, Bí thư Chi bộ, Trưởng Trạm Y tế phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, cho biết: Trước đây, công tác khám và chữa bệnh cho người dân của Trạm còn hạn chế; một số CB, nhân viên đi trễ, về sớm, trực gác chưa nghiêm; còn cứng nhắc trong thực hiện thủ tục khám bệnh; giải thích, hướng dẫn cho người dân đôi lúc thiếu nhã nhặn… dẫn đến bà con phiền hà, phản ánh. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ chỉ đạo xây dựng mô hình “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của CB y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Từ đó, trong mỗi cuộc họp chi bộ và cơ quan, các CB, ĐV, nhân viên thẳng thắn nhìn nhận, cam kết khắc phục khuyết điểm, nâng cao trách nhiệm phục vu nhân dân; cung cấp nước uống miễn phí cho người dân lúc chờ khám bệnh; thực hiện tiếp đón, giải thích, hướng dẫn từ khâu khám bệnh đến sử dụng thuốc… Nhờ vậy, 4 năm nay, qua tổ chức khảo sát bằng phiếu, trên 95% ý kiến hài lòng về thái độ phục vụ của Trạm; số lượng người đến khám bệnh mỗi ngày 40 lượt, tăng gấp đôi so với năm 2016. Chi bộ Trạm Y tế phường Trung Nhứt đã được BTV Quận ủy Thốt Nốt khen thưởng có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Bài cuối: Đưa việc học tập và làm theo Bác Hồ đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/lam-theo-bac-sang-doi-ta-bai-2-lan-toa-sau-rong-a121416.html