Làm thịt chồn bay, khoe Facebook: 'Thấy lạ, đăng cho vui'

Ông Thắng cho biết, con chồn bay sau khi được hai người thợ làm thịt nhưng không ăn được do mùi hôi.

Xung quanh xôn xao vụ làm thịt chồn bay, khoe Facebook, ngày 4/5, trao đổi với báo Đất Việt, lãnh đạo Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã cử lực lượng điều tra, xác minh, truy tìm chủ nhân đăng tải hình ảnh giết thịt cá thể chồn bay quý hiếm rồi đăng tải.

"Chúng tôi có nghe sự việc xảy ra ở tỉnh Quảng Bình nhưng vẫn còn phải xác minh nữa", lãnh đạo Công an huyện Lộc Hà cho biết.

Trong khi đó, cùng ngày, theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Xuân Mận, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Lộc Hà cho biết, chủ trang Facebook đăng tải vụ việc là ông Đặng Quang Thắng (quê xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà), làm cơ khí ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.

Thấy chồn lạ, ông Thắng chụp ảnh khoe lên facebook - Ảnh: TTO

Thấy chồn lạ, ông Thắng chụp ảnh khoe lên facebook - Ảnh: TTO

Hình ảnh khoe cảnh làm thịt chồn trên Facebook là do ông Thắng chụp tại xã Quảng Phú.

Nói về việc này, ông Thắng cho biết, ông mở xưởng cơ khí ở xã Quảng Phú. Ngày 3/5, có hai người thợ làm thuê tại xưởng tên là Chuyên và Hưng (cùng quê huyện Minh Hóa, Quảng Bình) mang về xưởng một con chồn để làm thịt.

Thấy con chồn khá lạ, ông Thắng cùng một người dân địa phương chụp ảnh lại, sau đó đăng hình lên Facebook cá nhân.

"Hai người thợ làm thuê cho tôi có nói bọn em nhặt được con chồn ở bìa rừng, hỏi tôi có lấy làm thịt không. Thấy lạ, tôi đã cầm lên chụp ảnh để đăng Facebook cho vui. Sau khi biết đây là con chồn quý, tôi đã gỡ hết ảnh trên Facebook rồi", ông Thắng cho biết.

Trước đó, vào chiều ngày 3/5, trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh người đàn ông trung niên, đội mũ cối đứng trước một lán trại, hai tay cầm hai cánh của một cá thể chồn bay.

Cá thể chồn được chụp lại có phần lưng và bụng màu nâu, đuôi màu đen, nặng khoảng 3 kg. Cùng với đó là một số hình ảnh như cá thể chồn bị giết thịt.

Ngay sau khi những hình ảnh trên được đăng tải, đã có rất nhiều người vào bình luận, thể hiện sự phẫn nộ trước việc những người này giết thịt cá thể chồn bay, một trong những loài động vật nằm trong Sách đỏ quý hiếm thuộc nhóm 1, cấm săn bắt, mua bán.

Theo cơ quan kiểm lâm, con chồn trên thuộc giống chồn bay có tên khoa học Sunda.

Hiện nay trên thế giới chỉ còn hai loài chồn bay còn tồn tại là chồn bay Philippines và chồn bay Sunda sinh sống ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/lam-thit-chon-bay-khoe-facebook-thay-la-dang-cho-vui-3379444/