Làm tốt công tác chăm lo đời sống đoàn viên

Thời gian qua, LĐLĐ huyện Kỳ Anh đã chú trọng và làm tốt công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là đối với đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa.

Ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Kỳ Anh (trái) - trao tiền hỗ trợ làm nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên khó khăn có sự chứng kiến của Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Bùi Quang Hoàn. Ảnh: P.V

Thiết thực vì lợi ích đoàn viên

Theo ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Kỳ Anh - nhiệm kỳ 2012-2017 vừa qua, CĐ huyện Kỳ Anh đã xem công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nên hoạt động này đã đạt được kết quả nổi bật, rõ nét.

Các cấp CĐ huyện Kỳ Anh đã vận động được hơn 2,1 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng 44 nhà “Mái ấm CĐ” và trợ cấp cho 1.718 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn rủi ro, tặng 181 suất quà Trung thu cho con em CNVCLĐ. Ngoài ra đã tranh thủ Quỹ Tấm lòng vàng hỗ trợ 352 suất quà cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển với số tiền 251 triệu đồng, xây dựng bếp ăn bán trú cho Trường Mầm non Kỳ Thượng với số tiền 324 triệu đồng. CĐ các tỉnh Sơn La, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Hải Phòng đã hỗ trợ cho các xã Kỳ Lạc, Kỳ Sơn khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2016 với số tiền trên 305
triệu đồng.

Các cấp CĐ huyện Kỳ Anh còn tạo điều kiện cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn từ nguồn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm để phát triển kinh tế gia đình và đã phát huy hiệu quả. CĐ cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, chủ doanh nghiệp tổ chức tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm với các địa phương trong cả nước với hơn 500 chuyến tham quan học tập kinh nghiệm cho trên 8.000 lượt đoàn viên, CNVCLĐ. Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất, CĐ huyện Kỳ Anh còn chăm lo đời sống tinh thần khi tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao vào các ngày lễ lớn của đất nước cho đoàn viên, CNVCLĐ vui chơi, giải trí.

“Công tác chăm lo đoàn viên, chúng tôi dành sự quan tâm, ưu tiên cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc vùng sâu, vùng xa. Con số 44 nhà “Mái ấm CĐ” mà chúng tôi hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn đã vượt xa với chỉ tiêu 30 nhà mà LĐLĐ tỉnh giao. Đó là một minh chứng rõ nét cho sự quan tâm, chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn của chúng tôi” - ông Hùng khẳng định.

Tạo được niềm tin về tổ chức CĐ

Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, LĐLĐ huyện Kỳ Anh thời gian qua cũng có những khó khăn do mới chia tách từ huyện Kỳ Anh cũ (chia tách để thành lập thị xã Kỳ Anh từ tháng 5.2015 - PV). Thế nhưng, đơn vị đã phát huy cao vai trò, trách nhiệm của mình. Trong thực hiện nhiệm vụ đã tập trung cao vào việc đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Đặc biệt là hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ xây dựng nhà “Mái ấm CĐ” vượt chỉ tiêu. Việc thăm hỏi, động viên CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện khá tốt.

Từ hoạt động thăm hỏi, chia sẻ đã động viên kịp thời đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn, giúp họ có động lực để vươn lên trong cuộc sống. Từ đó tạo được niềm tin của đoàn viên, CNVCLĐ với tổ chức CĐ. Thông qua các hoạt động xã hội góp phần quan trọng để LĐLĐ huyện Kỳ Anh thực hiện tốt chức năng chăm lo cho người lao động, thực hiện được chức năng số 1 của tổ chức CĐ là đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Ông Bùi Quang Hoàn - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh - đánh giá: LĐLĐ huyện và các CĐCS đã có đóng góp rất quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của huyện. Rõ nhất là CĐ tham gia xây dựng nhà “Mái ấm CĐ”, nâng cao đời sống vật chất tinh thần CNVCLĐ; tham gia xây dựng nông thôn mới, tập trung vận động đoàn viên tham gia tích cực vào cải cách hành chính với phương châm chưa hết việc chưa về nên các công việc đều thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả. Thông qua các phong trào của LĐLĐ huyện đã cổ vũ, khơi dậy truyền thống yêu nước, cách mạng để cùng Đảng bộ, nhân dân huyện Kỳ Anh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội trên địa bàn.

TRẦN TUẤN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/lam-tot-cong-tac-cham-lo-doi-song-doan-vien-572452.ldo