Làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ tại đất Tây Đô

Tháng 5/1975, đơn vị được thành lập với tên Bảo vệ nội bộ - An ninh Tây Nam Bộ. Sau đó, nhiều lần được tách, nhập và đổi tên; từ ngày 27/12/2010, chính thức đổi tên thành Phòng An ninh chính trị nội bộ (ANCTNB) cho đến nay.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, trong suốt thời gian từ năm 1965 đến Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968, lực lượng Bảo vệ nội bộ thuộc An ninh tỉnh Cần Thơ đã phối hợp chặt chẽ với các tiểu ban khác và lực lượng An ninh tuyến huyện triển khai các mặt công tác nghiệp vụ, phát hiện và tiêu diệt nhiều tên tình báo, gián điệp, mật báo của địch phá hoại nội bộ ta, những tên đầu hàng phản bội, chỉ điểm, bảo vệ an toàn căn cứ cách mạng và các đồng chí lãnh đạo.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Cần Thơ triển khai mô hình dân vận khéo "Ký túc xá an toàn về ANTT".

Sau năm 1968, lực lượng làm nhiệm vụ công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ các cơ quan và nơi cư trú đóng quân của bộ đội, rà soát địa bàn, lập hồ sơ đối tượng và phương án đấu tranh để bóc gỡ mạng lưới gián điệp của địch cài cắm trong nội bộ ta.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, song song công tác xây dựng chính quyền các cấp, công tác bảo vệ an ninh chính trị được xác định có vai trò chiến lược hàng đầu, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho các đồng chí lãnh đạo, cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể.

Tháng 5/1975, đơn vị được thành lập với tên Bảo vệ nội bộ - An ninh Tây Nam Bộ. Sau đó, nhiều lần được tách, nhập và đổi tên; từ ngày 27/12/2010, chính thức đổi tên thành Phòng An ninh chính trị nội bộ (ANCTNB) cho đến nay.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Phúc, Trưởng phòng ANCTNB Công an TP Cần Thơ cho biết, trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, Phòng ANCTNB Công an TP Cần Thơ đã phối hợp các đơn vị liên thực hiện kế hoạch, phương án, tham gia bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho 91 lượt đoàn là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đoàn khách nước ngoài thuộc đối tượng Cảnh vệ; đảm bảo ANTT cho 30 sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, lễ hội… tổ chức trên địa bàn thành phố và đã tổ chức 4 đợt tập huấn cho hơn 470 cán bộ, lãnh đạo, CBCS trực tiếp làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước của các sở, ngành, Công an thành phố và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn…

Trong năm qua, đơn vị đã phát hiện 43 trường hợp có hành vi đăng tải, tin, bài viết, video clip, bình luận có nội dung sai sự thật, xuyên tạc lực lượng chức năng, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Cần Thơ hoặc có nội dung nhạy cảm, phức tạp, dễ gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến ANTT xã hội. Kết quả, bắt, khởi tố 1 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp; mời làm việc 17 trường hợp, giáo dục, răn đe không tái phạm…

Một số đối tượng tinh vi lợi dụng mạng viễn thông để thu thập, đánh cắp dữ liệu người dùng bán cho đối tượng khác để sử dụng vào mục đích phạm tội, vi phạm pháp luật như: làm giả giấy tờ để mở tài khoản lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chuyển nhận tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc, giả danh cán bộ nhà nước chiếm đoạt tài sản...

Phòng ANCTNB Công an TP Cần Thơ đã tham mưu Ban Giám đốc Công an thành phố phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra 27 đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, Internet và trò chơi điện tử công cộng, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tần số vô tuyến điện, về quản lý, đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước.

Kết quả có, 17 cơ sở đã được đoàn kiểm tra lập biên bản nhắc nhở, chấn chỉnh và làm việc xử lý theo quy định; 4 trường hợp bị đề nghị khắc phục thiếu sót; xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp do vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Vào giữa năm 2022, Phòng ANCTNB Công an thành phố phối hợp Trung tâm Dịch vụ và Ðào tạo theo nhu cầu xã hội Trường Ðại học Y dược Cần Thơ triển khai mô hình dân vận khéo "Ký túc xá an toàn về ANTT", tổ chức cho 100% sinh viên đăng ký cam kết an toàn về ANTT, an toàn giao thông, không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy…

Đồng thời, chủ động tham mưu Giám đốc về công tác đảm bảo ANTT cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT, các kỳ thi được tổ chức trên địa bàn được tổ chức theo đúng quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trần Lĩnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/lam-tot-cong-tac-dam-bao-an-ninh-chinh-tri-noi-bo-tai-dat-tay-do-i693606/