Làm tốt vai trò tập hợp, kết nối nữ trí thức

Sau 5 năm thành lập và đi vào hoạt động, Hội Nữ trí thức Đồng Nai đã tập hợp, kết nối, phát huy được khả năng của đội ngũ nữ trí thức, đóng góp tích cực vào sự phát triển của phong trào phụ nữ nói riêng cũng như kinh tế - xã hội ở địa phương nói chung.

Chị Đoàn Thị Tuyết Lê (bìa phải), giảng viên bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Kỹ thuật hóa học và môi trường (Trường đại học Lạc Hồng) cùng sinh viên tham quan nhà trồng nấm linh chi thử nghiệm.

Hội đã vận động hội viên, nữ trí thức vươn lên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tích cực tham gia nghiên cứu khoa học…

* Vận động nữ trí thức vươn lên

Sau 12 năm công tác tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, bác sĩ chuyên khoa II Lê Thị Thái Hà được chuyển về làm Giám đốc Bệnh viện da liễu Đồng Nai.

Tính đến tháng 11-2018, Hội Nữ trí thức Đồng Nai đã phát triển được 190 hội viên mới, nâng tổng số hội viên của Hội lên 412 hội viên (tăng 85,57% so với đầu nhiệm kỳ và vượt 15,58% so với Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2013-2018 đề ra).

Bác sĩ Thái Hà chia sẻ đó cũng là thời điểm bản thân đang theo học chuyên khoa 2 về quản lý y tế. Không có người thân đỡ đần, cuối tuần bác sĩ đều phải gửi con để đi học. Chưa kể, Bệnh viện da liễu Đồng Nai khi ấy còn bộn bề khó khăn, cơ sở vật chất ngổn ngang, công tác chuyên môn chủ yếu là làm chương trình loại trừ bệnh phong, khám chữa bệnh về da rất hạn chế (chỉ có khoảng 30 bệnh nhân/ngày).

Bác sĩ Thái Hà bắt tay “làm mới” lại hoạt động của bệnh viện. Bên cạnh duy trì chương trình loại trừ bệnh phong, chị tập trung đổi mới khâu khám chữa bệnh (đến nay bình quân 1 ngày có khoảng 400 bệnh nhân đến khám và điều trị ngoại trú), triển khai nhiều kỹ thuật mới, nhất là lĩnh vực thẩm mỹ da bằng hệ thống trang thiết bị hiện đại…

Bên cạnh nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, không ngừng học tập nâng cao trình độ, nhiều nữ trí thức còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. 8 năm về giảng dạy tại Trường đại học Lạc Hồng, chị Đoàn Thị Tuyết Lê, giảng viên bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Kỹ thuật hóa học và môi trường đã có 20 đề tài khoa học, trong đó có 7-8 đề tài đoạt giải hội thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật cấp tỉnh. Đặc biệt, với đề tài Phân biệt thịt heo, bò, gà, dê, cừu bằng kỹ thuật multiplex-PCR, chị Tuyết Lê đoạt giải nhất cuộc thi Tài năng trẻ Việt Nam năm 2012. Chị Tuyết Lê cho biết nghiên cứu khoa học cũng là cách tự trau dồi cho mình thêm kiến thức. Vì vậy, để có thời gian nghiên cứu, mọi công việc từ chuyên môn đến chăm sóc gia đình đều được chị chủ động sắp xếp.

Chị Tuyết Lê còn truyền niềm đam mê nghiên cứu cho các thế hệ sinh viên. Bình quân mỗi năm chị hướng dẫn từ 1-3 nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học. Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Nhã, Khoa Kỹ thuật hóa học và môi trường bộc bạch: “Trong quá trình nghiên cứu đề tài, có những công đoạn khó khiến chúng tôi muốn bỏ cuộc nhưng sự gợi mở của cô Tuyết Lê đã tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục theo đuổi đề tài dang dở”.

* Tập trung xây dựng tổ chức Hội

Sáng nay 8-12, tại hội trường Tỉnh ủy sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Đồng Nai lần thứ II (nhiệm kỳ 2018-2023) với sự tham dự của 200 đại biểu chính thức.

NGƯT-TS.Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Đồng Nai cho biết trong nhiệm kỳ qua Hội Nữ trí thức Đồng Nai đã vận động, thành lập các chi hội tại các cơ quan, ban, ngành có nhiều nữ, các trường học, địa phương. Tính đến nay, Hội Nữ trí thức Đồng Nai đã thành lập được 7 chi hội trực thuộc ở Trường đại học Lạc Hồng, Trường đại học Đồng Nai, Trường cao đẳng y tế Đồng Nai, Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học - công nghệ, huyện Định Quán và huyện Trảng Bom.

Bên cạnh tập hợp hội viên mới, hầu hết các chi hội đều đề ra nhiệm vụ vận động hội viên tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, tổ chức các hoạt động nâng cao kiến thức xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên…

Được thành lập từ năm 2014 với 10 hội viên, đến nay Chi hội Nữ trí thức Trường đại học Lạc Hồng đã có 24 hội viên. Bà Lê Thu Thủy, Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức Trường đại học Lạc Hồng cho biết từ khi thành lập đến nay, công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho hội viên, nữ trí thức luôn được chi hội chú trọng. Chi hội tích cực vận động nữ cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường tham gia cuộc vận động đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; tự bồi dưỡng; giúp nhau đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua các hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn. Đến nay, toàn trường có 100% nữ giảng viên tham gia soạn và giảng bài bằng giáo án điện tử.

Bên cạnh đó, nhiều nữ cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học... Tỷ lệ nữ cán bộ, giảng viên, nhân viên đạt trình độ GS, PGS là 2%; tiến sĩ gần 8,2%, thạc sĩ trên 42%. Trong nhiệm kỳ qua, toàn trường có 60 nữ cán bộ, giảng viên tham gia viết bài đăng trên báo, tạp chí khoa học, 39 nữ giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học và có 46 nữ cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm.

Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/201812/chao-mung-dai-hoi-dai-bieu-hoi-nu-tri-thuc-dong-nai-lan-thu-ii-nhiem-ky-2018-2023-lam-tot-vai-tro-tap-hop-ket-noi-nu-tri-thuc-2923462/