Lam Trà Opera: Đêm nhạc thiện nguyện chung tay giúp đỡ cháu bé Nguyễn Minh Thiện

20 giờ 30 ngày 27/10/2018, tại phòng trà Lam Trà Opera (70 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội), diễn ra đêm nhạc thiện nguyện chung tay giúp đỡ cháu bé Nguyễn Minh Thiện. Nhiều bài hát ý nghĩa về Đạo Phật và cuộc sống như bài 'Niệm bình an' của nhạc sĩ Phạm Việt Long, bài 'Để gió cuốn đi' của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được các nghệ sĩ thể hiện xúc động.

Thầy Trụ trì chùa Tường Vân cùng các nghệ sĩ tại buổi thiện nguyện. Ảnh: Đổng Thắng.

Thầy Trụ trì chùa Tường Vân cùng các nghệ sĩ tại buổi thiện nguyện. Ảnh: Đổng Thắng.

Đêm nhạc thiện nguyện do ca sĩ Hiền Anh Sao Mai đứng ra kêu gọi các nghệ sĩ đồng hành: Ca sĩ Khánh Ly Sao Mai, Nghệ sĩ Phương Anh, Nghệ sĩ Kim Đan, Nghệ sĩ Quốc Quốc, Ca sĩ Trịnh Sơn, Tổng đạo diễn Nam Chung... Bên cạnh đó, còn có sự chung tay của các nhà hảo tâm.

Đây là một chương trình ý nghĩa và nhân văn. Các nghệ sĩ đã đến Lam Trà Opera bằng một tâm thế khác hẳn với việc họ đến với các chương trình khác. Họ mang cả tài năng và trái tim đến để giúp đỡ cho cháu bé có hoàn cảnh đặc biệt Nguyễn Minh Thiện, em bị bỏ rơi ở trước chùa.

Video ca khúc Phật giáo "Niệm bình an" sáng tác của nhạc sĩ Phạm Việt Long do ca sĩ Hiền Anh Sao Mai biểu diễn tại chương trình thiện nguyện.

Hoàn cảnh đặc biệt Nguyễn Minh Thiện được thầy Trụ trì chùa Tường Vân (thôn Lẻ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) chia sẻ: “Vào một ngày trời nắng thật to, một em bé xuất hiện ở chùa. Rồi sau khi trình Phật Tổ xong, trời bỗng sấm sét đánh và đổ cơn mưa, không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng có lẽ cần phải cứu người là trước hết”.

Trong chương trình, nhiều bài hát ý nghĩa về Đạo Phật và cuộc sống như bài “Niệm bình an” của nhạc sĩ Phạm Việt Long, bài “Để gió cuốn đi” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được các nghệ sĩ thể hiện xúc động, khiến người tham dự thêm yêu và hiểu cuộc sống này hơn, cũng như biết sống từ bi hơn.

Ca sĩ Khánh Ly Sao Mai đã cố kiềm nén cảm xúc của mình để biểu diễn, sau khi hát xong hai ca khúc, chị trải lòng: “Trong lúc biểu diễn,tôi cố gắng không để cảm xúc không xảy ra”. Nhưng khi hát xong chị đã không còn giữ được cảm xúc nên đã rơi nước mắt, qua đó để thấy rằng, mỗi việc làm tốt đều luôn giúp chúng ta nuôi dưỡng lòng yêu thương.

Sau nhiều bài bát của các nghệ sĩ cống hiến cho buổi thiện nguyện là buổi đấu giá đấu giá là 1 trụ trồng rau sạch tại nhà. Đây được coi là giải pháp trồng rau sạch cho gia đình đô thị do công ty Babylon nghiên cứu và phát triển. Nhằm hưởng ứng chương trình từ thiện do ca sĩ Hiền Anh khởi xướng, nhằm giúp đỡ cháu bé, trụ rau đã được đem ra đấu giá, và toàn bộ số tiền đã được giành tặng lại cho cháu Nguyễn Minh Thiện.

Một số hình ảnh tại buổi thiện nguyện:

Đổng Thắng

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/lam-tra-opera-dem-nhac-thien-nguyen-chung-tay-giup-do-chau-be-nguyen-minh-thien-64640