Làm văn hóa là một quá trình lâu dài, qua nhiều thời kỳ

Chiều 29-3, Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về 'Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững' (viết tắt là Nghị quyết 33).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Cùng dự với Đoàn công tác có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cùng đại diện các Bộ, ban, ngành liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương những kết quả mà tỉnh Thừa Thiên - Huế đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 33. Thừa Thiên - Huế là tỉnh đầu tiên Đoàn công tác của Chính phủ chọn kiểm tra, đánh giá về thành tựu sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 33. Là một tỉnh có nhiều thế mạnh về văn hóa, cũng là địa bàn còn nhiều khó khăn phức tạp nhưng Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên - Huế đã cùng nhau xây dựng, bảo đảm giữ vững ổn định về tình an ninh chính trị, trật tự xã hội; giữ gìn, phát huy được bản sắc văn hóa Huế nói riêng và của tỉnh Thừa Thiên - Huế nói chung.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, trong thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên - Huế cần tiếp tục phát huy các kết quả đạt được; cải thiện cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, cũng như hệ thống giao thông đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển văn hóa cho tỉnh, đồng thời quan tâm đến công tác trùng tu, tu bổ, cải tạo các công trình di tích văn hóa, lịch sử, bảo tồn di sản văn hóa quốc gia và nhân loại.

Liên quan đến vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, văn hóa là cốt yếu, không có văn hóa thì khó có thể phát triển được du lịch, giáo dục,… Tuy nhiên, làm văn hóa là một quá trình lâu dài, qua nhiều thời kỳ và đặc biệt khó khăn ở một nước đang phát triển như chúng ta hiện nay. Thừa Thiên - Huế là địa phương có nhiều dấu ấn trong phát triển hợp tác quốc tế từ rất sớm và bài bản, nhưng cũng cần tiếp thu có chọn lọc để nét văn hóa đặc sắc của Huế được gìn giữ, phát triển hiệu quả hơn nữa.

Phó Thủ tướng lưu ý, tập thể lãnh đạo tỉnh cần chỉ rõ được những kết quả đạt được, ưu điểm, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm, nguyên nhân, hạn chế cũng như những khó khăn, vướng mắc, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 33, từ đó đề xuất những biện pháp khắc phục, tháo gỡ; phát hiện, ghi nhận, biểu dương những cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả để nhân rộng; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả việc sơ kết Nghị quyết 33; đồng thời tập trung xây dựng và hoàn thiện báo cáo đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 theo kế hoạch của Trung ương đã đề ra.

Chiều tối cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các thành viên trong Đoàn công tác của Chính phủ đã đi kiểm tra, thăm một số hộ dân nằm trong vùng giải tỏa thuộc Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 hệ thống Di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể Di tích Cố đô Huế.

CÔNG HẬU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/39680102-lam-van-hoa-la-mot-qua-trinh-lau-dai-qua-nhieu-thoi-ky.html