Lamborghini hé lộ kế hoạch sản xuất siêu xe địa hình

Những chia sẻ mới đây của hãng siêu xe Italy cho thấy Lamborghini Huracan Sterrato nhiều khả năng sẽ không chỉ dừng ở bản concept.

 Sau khi giới thiệu mẫu siêu xe off-road Huracan Sterrato hồi tuần trước, Lamborghini mới đây đã có những hé lộ về kế hoạch thương mại hóa của phiên bản đặc biệt này. Dù chưa xác nhận chính thức, những chia sẻ của ông Maurizio Reggiani – Giám đốc kỹ thuật của hãng cho thấy Huracan Sterrato nhiều khả năng sẽ không chỉ dừng ở dạng ý tưởng.

Sau khi giới thiệu mẫu siêu xe off-road Huracan Sterrato hồi tuần trước, Lamborghini mới đây đã có những hé lộ về kế hoạch thương mại hóa của phiên bản đặc biệt này. Dù chưa xác nhận chính thức, những chia sẻ của ông Maurizio Reggiani – Giám đốc kỹ thuật của hãng cho thấy Huracan Sterrato nhiều khả năng sẽ không chỉ dừng ở dạng ý tưởng.

Trả lời phỏng vấn trên tờ Automobile Magazine, ông Reggiani cho biết: “Trong bối cảnh ngân sách đang được thắt chặt, Lamborghini có thể sẽ thu lợi nhuận từ những phương án kinh doanh tạm thời kiểu như thế này”.

Vị giám đốc này cũng chia sẻ thêm rằng nếu được sản xuất, Huracan Sterrato sẽ có một số bộ phận được chế tạo bằng các vật liệu tổng hợp có trọng lượng nhẹ, đồng thời ứng dụng công nghệ in 3D nhằm cắt giảm chi phí.

Theo tạp chí Automobile Magazine, Lamborghini Huracan Sterrato dự kiến lên dây chuyền sản xuất vào năm 2021 với số lượng giới hạn trong khoảng từ 500 – 1.000 chiếc, cùng giá bán tầm 271.000 USD – đắt hơn gần 70.000 USD so với mức giá khởi điểm của Huracan hiện nay.

Để trở thành một “chiếc binh” off-road thực thụ, Huracan Sterrato có một số thay đổi như trọng tâm được nâng lên 1,9 inch, qua đó mở rộng góc tới thêm 1% và góc thoát thêm 6,5%, giúp tăng khả năng vượt chướng ngại vật của xe.

Ngoài ra, Lamborghini còn tiến hành nới rộng thân xe thêm 1,2 inch và trang bị cho Huracan Sterrato bộ mâm đồng kích thước 20 inch cùng dàn lốp địa hình hiệu Pirelli. Xe có một số miếng ốp bảo vệ được gia cố bằng nhôm và chắn bùn được gia công từ sợi carbon kết hợp nhựa đàn hồi.

Bên trong, Huracan Sterrato sở hữu lồng chống lật titanium, ghế đua sợi carbon, dây đai an toàn 4 điểm và sàn ốp nhôm. Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ V10 5.2L nạp khí tự nhiên, sản sinh công suất 631 mã lực và mô-men xoắn 600 Nm.

Cách đây không lâu từng xuất hiện tin đồn rằng Huracan sẽ bị thay thế vào năm 2024. Nếu đó là sự thật, phiên bản Sterrato có thể sẽ là một sự bổ sung cần thiết nhằm đảm bảo doanh số ổn định của dòng xe này kể từ giờ cho tới lúc đó.

Hà Phong
Ảnh: Automobile Magazine

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lamborghini-he-lo-ke-hoach-san-xuat-sieu-xe-dia-hinh-post956346.html