Lamborghini sẽ ra mắt mẫu siêu xe thuần điện vào năm 2028

Dự kiến đây sẽ là mẫu grand touring coupé 2+2 và được phát triển dựa trên nền tảng SSP hoàn toàn mới do Tập đoàn Volkswagen phát triển.

Lamborghini từ lâu đã có ý định mở rộng dải sản phẩm của mình khi doanh số đạt mức tối thiểu 8.000 chiếc/năm. Vào năm ngoái, hãng xe xứ Sant'Agata Bolognese đã bán được 8.405 chiếc. Đến 9 tháng đầu năm nay, Lamborghini đã bán được 7.430 chiếc, nhiều hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chính vì thế hãng vừa quyết định bật đèn xanh để phát triển mẫu xe thứ 4, sau Aventador, Huracan và Urus. Mẫu xe này đã được thai nghén từ năm 2019, khi cựu CEO Stefano Domenicali còn đang nắm quyền điều hành.

Theo Auto Motor Sport, mặc dù chưa có tên gọi chính thức, nhiều khả năng đây sẽ là mẫu xe có có thiết kế grand touring coupé 2+2 và vận hành hoàn toàn bằng điện. Xe sẽ được phát triển dựa trên nền tảng SSP hoàn toàn mới do Tập đoàn Volkswagen phát triển. Đến năm 2026, nền tảng này sẽ là sự kết hợp giữa nền tảng MEB trên Volkswagen và PPE trên Porsche và Audi. Mẫu xe đầu tiên sử dụng nền tảng SPP sẽ là dự án Trinity của Volkswagen.

Phiên bản thể thao hơn của nền tảng này sẽ được sử dụng bởi Porsche, Rimac và Lamborghini. Theo dự đoán, mẫu xe thuần điện của Lamborghini sẽ có phạm vi hoạt động lên đến 600 km và tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 3 giây.

Ý tưởng về một chiếc Lamborghini grand touring không quá mới. Mẫu grand touring coupé 2+2 đầu tiên của hãng xe Italy là 400 GT, được sản xuất với số lượng 250 chiếc từ năm 1966 đến 1968. Dựa trên mẫu xe này, Lamborghini đã phát triển thêm các mẫu xe Islero (1968-1969), Espada (1968-1978), Jarama (1970-1976) và Urraco (1973-1979) . Ngoại trừ mẫu Urraco, tất cả những mẫu xe còn lại đều sử dụng động cơ V12, dung tích 3.9L hút khí tự nhiên.

Vào năm 2008, Lamborghini cũng đã giới thiệu mẫu sedan Estoque 4 cửa, 4 chỗ ngồi. Xe có chiều dài 5.150 mm và đi kèm với động cơ V10, dung tích 5.2L hút khí tự nhiên của Gallardo. Nhưng vào năm 2010, Giám đốc Điều hành đương nhiệm và hiện tại của Lamborghini, Stephan Winkelmann đã cho biết Estoque sẽ không được sản xuất hàng loạt.

Trong một buổi trò chuyện với Zing nhân dịp Lamborghini ra mắt mẫu Huracan Tecnica tại thị trường Việt Nam, ông Francesco Scardaoni, Giám đốc Điều hành Lamborghini khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng khẳng định đến năm 2028, hãng xe Italy sẽ ra mắt siêu xe điện.

"Mẫu xe này sẽ giữ nguyên tính chất và giá trị của hãng từ trước đến nay. Chúng tôi kỳ vọng rằng cho dù có bịt mắt đi chăng nữa, người ngồi trong xe vẫn có thể nhận ra được đây là một chiếc Lamborghini. Đó cũng là thử thách mà chúng tôi đang phải đối mặt vào thời điểm này - mang đến cảm xúc cho người lái trên một chiếc xe thuần điện", ông nhấn mạnh.

Anh Xuân

Theo autoevolution

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lamborghini-se-ra-mat-mau-sieu-xe-thuan-dien-vao-nam-2028-post1379445.html