Lamborghini xuất xưởng 11.000 chiếc Huracan và 8.000 chiếc Aventador

Lamborghini đã sản xuất 8.000 chiếc Aventador trong 7 năm và 11.000 chiếc Huracan chỉ trong 4 năm.

Lamborghini tiếp tục đánh dấu một năm đầy thành công với chiếc Aventador thứ 8.000 và chiếc Huracan thứ 11.000 vừa lăn bánh ra khỏi nhà máy trong tuần qua.

Lễ xuất xưởng chiếc Huracan thứ 11.000 và chiếc Aventador 8.000.

Chiếc Aventador thứ 8.000 là một chiếc Aventador S Roadster (mui trần). Chiếc xe sở hữu màu sơn xám Grigio Telesto kết hợp cùng màu nội thất vàng Gialo Taurus. Xe sẽ được bàn giao cho chủ nhân là một khách hàng tại Nhật Bản. Chiếc Aventador thứ 8.000 chỉ cán mốc sau chiếc Aventador thứ 7.000 9 tháng (tháng 10/2017 ).

Còn với Huracan, chiếc baby Lambo thứ 11.000 mang màu ngoại thất xanh dương Blu Nethuns với nội thất đen và cùm phanh vàng. Xe thuộc sở hữu của một khách hàng ở Ý. Lamborghini có năng sản xuất trung bình 8 chiếc Huracan mỗi ngày và chiếc xe thứ 10.000 cũng vừa lăn bánh khỏi dây chuyền vào đầu năm 2018.

Hiện tại, doanh số của Aventador vẫn chưa có dấu hiệu giảm sút, một vài biến thể khác của mẫu Lamborghini Flagship sẽ được ra mắt trong tương lai gần. Và mẫu xe kế nhiệm sự thành công này cũng đang được Lamborghini phát triển, dự kiến sẽ ra mắt vào đầu những năm 2020.

Lamborghini Urus.

Trong năm 2018, Lamborghini kỳ vọng doanh số của hãng sẽ tăng gấp đôi khi mẫu SUV Urus chính thức được bàn giao đến tay những khách hàng đầu tiên vào giữa năm. Bên cạnh đó là sự gia tăng doanh số từ mẫu baby-lambo Huracan cũng sẽ giúp doanh số của hãng tăng trưởng tốt./.

CTV Ngọc Bách/VOV.VNTheo The Drive

Nguồn VOV: http://vov.vn/oto-xe-may/lamborghini-xuat-xuong-11000-chiec-huracan-va-8000-chiec-aventador-790360.vov