Lampard lên tiếng sau khi bị sa thải

HLV Frank Lampard vừa bị Chelsea sa thải sau 18 tháng dẫn dắt CLB. Ông đến The Blues trong bối cảnh bị cấm chuyển nhượng đồng thời vừa chia tay ngôi sao Eden Hazard.

Lampard đã rất cố gắng gồng gánh Chelsea trong thời gian qua nhưng cuối cùng đã phải rời ghế sau chuỗi kết quả đang thất vọng của CLB. Mới đây, ông đã có chút chia sẻ sau khi bị sa thải.

“Đó là một đặc ân to lớn và vinh dự khi được dẫn dắt Chelsea. CLB đã là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi trong suốt thời gian dài. Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ đáng kinh ngạc mà tôi đã nhận được trong 18 tháng qua. Tôi hy vọng họ biết điều đó rất có ý nghĩa gì với tôi. Khi tôi đảm nhận vai trò này, tôi hiểu những thách thức đang đặt ra trước mắt trong một thời kỳ khó khăn. Tôi tự hào về những thành tích mà chúng tôi đã đạt được, và tôi tự hào về các cầu thủ trưởng thành từ Học viện. Họ đã lọt vào đội một và thể hiện tốt. Họ là tương lai của CLB. Tôi rất thất vọng khi không có thời gian để đưa CLB tiến lên phía trước và đến một cấp độ cao hơn trong mùa giải này. Tôi muốn cảm ơn ông Abramovich, hội đồng quản trị, các cầu thủ, ban huấn luyện của tôi và tất cả mọi người ở CLB vì đã làm việc chăm chỉ và cống hiến, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn và thử thách chưa từng có này. Tôi muốn chúc những gì tốt đẹp nhất đến với CLB trong tương lai”, Lampard viết.

Sau khi sa thải Lampard, Chelsea đã nhanh chóng bổ nhiệm Thomas Tuchel vào chiếc ghế nóng.

NGỌC ANH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/202101/lampard-len-tieng-sau-khi-bi-sa-thai-918876/