Lampard: 'Văn hóa sa thải HLV của Chelsea cần thay đổi'

Cựu tiền vệ Frank Lampard, người đang đảm nhận vai trò HLV tại CLB cũ Chelsea, tin rằng ông đã có thể giành được nhiều hơn 3 danh hiệu Premier League nếu không có quá nhiều biến động trên băng ghế chỉ đạo dưới quyền ông chủ cũ, tỷ phú Roman Abramovich.

Frank Lampard tin rằng ‘văn hóa” sa thải HLV của Chelsea cần thay đổi.

Frank Lampard tin rằng ‘văn hóa” sa thải HLV của Chelsea cần thay đổi.

Ông chủ Abramovich nổi tiếng với vô số các quyết định thay đổi HLV, bao gồm một lần với Lampard vào năm 2021. Và với cá nhân Lampard trong tư cách cầu thủ, người thi đấu cho Chelsea từ 2001 đến 2014, đã chứng kiến đến 15 lần biến động ở vị trí này. Triều đại sở hữu của tỷ phú người Nga đã mang về thành công tột bậc cho The Blues, cũng chứng kiến Lampard trở thành huyền thoại với 3 lần thắng Premier League, 1 Champions League và Europa Leaue cùng 4 FA Cup và 2 cúp Liên đoàn…

Nhưng cựu tiền vệ 44 tuổi mới đây chia sẻ: “Tôi luôn là một phần của đội Chelsea thường xuyên thay đổi HLV. Thật dễ dàng để nói rằng tôi đã thành công rực rỡ. Tôi đã giành được 3 danh hiệu Premier League nhưng lẽ ra tôi phải giành được 5 hoặc 6 danh hiệu. Đó là cảm giác của tôi. Chúng tôi có thể đã giành được nhiều danh hiệu hơn nếu chúng tôi kiên định hơn và có thể làm việc theo một hướng. Và tôi cảm thấy rằng lẽ ra chúng ta nên làm vậy”.

Sau khi quyền sở hữu thay đổi vào năm ngoái, Abramovich buộc phải bán CLB cho nhóm đầu tư do Todd Boehly đứng đầu, nhưng văn hóa thay HLV có vẻ vẫn chưa thể sớm thay đổi. Chủ sở hữu mới Boehly đã nhanh chóng sa thải HLV Thomas Tuchel không lâu sau khi mùa giải này bắt đầu, bổ nhiệm Graham Potter và cũng nhanh chóng mất kiên nhẫn với vị này sau chưa đầy 7 tháng. Bruno Saltor chỉ tạm quyền cầm quân một trận trước khi Frank Lampard được mời nắm đội đến cuối mùa từ tháng 4. Gần đây, nhiều thông tin rằng Mauricio Pochettino sẽ tiếp quản vị trí mà Lampard để lại vào cuối tháng 5.

Kể từ khi Lampard được bổ nhiệm, Chelsea đã thua liền 5 trận và hiện đang trải qua mạch 8 trận không thắng trên mọi đấu trường. The Blues đã rơi xuống vị tri thứ 12 tại Preimer League nhưng có thể mọi thứ còn tồi tệ hơn khi 4/6 trận còn lại của họ là trước các đội tốp 4 là Arsenal, Man.City, Man.United (sân khách) và Newcastle (sân nhà). Nhưng HLV tạm quyền Lampard hiểu vì sao người kế nhiệm ông không thể được ấn định sớm hơn.

“Liệu Chelsea có cần dành thời gian để tìm kiếm người quản lý phù hợp không? Vâng, họ hoàn toàn nên làm”, Lampard nói. “Bây giờ chúng tôi đang ở giai đoạn với nhận thức rằng sẽ không thể giành quyền dự cúp châu Âu. Vì vậy, các HLV khác sẽ nói ‘tôi sẽ xem xét và đợi đến trước mùa giải khi tôi có thể thực thi những gì tôi muốn làm’. Họ không ngớ ngẩn, họ thừa biết rằng phần còn lại của mùa giải quá ngắn để tạo nên tác động nào, và lịch trình cũng rất khó khăn”.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/lampard-van-hoa-sa-thai-hlv-cua-chelsea-can-thay-doi-post688017.html