Lấn chiếm hành lang giao thông: Vẫn là chuyện ý thức

Thời gian qua, nhiều điểm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện Phú Bình đã được lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tổ chức giải tỏa. Tuy nhiên, sau khi giải tỏa, một bộ phận người dân lại cố tình tái lấn chiếm.

Khu vực chợ Cầu Mây (xã Xuân Phương).

Nhằm đảm bảo trật tự ATGT, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với các xã, thị trấn kiểm tra hành lang các tuyến đường đi qua địa bàn và khu vực chợ; kịp thời nhắc nhở, lập biên bản xử lý những trường hợp vi phạm.

Tính từ đầu năm đến nay, thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an huyện Phú Bình) đã phối hợp với công an các xã, thị trấn ra quân và phát hiện, xử lý 5 trường hợp; tạm giữ 5 biển hiệu; yêu cầu 42 hộ dân tự tháo dỡ, di chuyển biển, mái vẩy và công trình xây dựng vi phạm hành lang giao thông. Đồng thời yêu cầu 120 hộ kinh doanh ký cam kết không tái lấn chiếm. Ban ATGT huyện cũng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT.

Thông qua các biện pháp trên, mặc dù tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT trên địa bàn huyện đã giảm nhưng vẫn còn tồn tại. Hoạt động tái lấn chiếm hành lang giao thông thường xảy ra tại khu vực các chợ như: chợ Đồn (xã Kha Sơn), chợ Cầu (xã Nhã Lộng), chợ Úc Sơn (thị trấn Hương Sơn), chợ Hanh (xã Điềm Thụy).

Thị trấn Hương Sơn thành lập tổ công tác ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

Tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông cũng diễn ra trên những tuyến đường thuộc địa phận xã Kha Sơn, đoạn từ cầu Ca đi xã Thanh Ninh; khu vực đường tròn Cầu Mây (xã Xuân Phương) và trung tâm xã Điềm Thụy.

Tại các địa điểm trên, người dân tự ý lấn chiếm lòng, lề đường để đặt biển hiệu, bày bán hàng hóa, dừng đỗ phương tiện... gây mất trật tự giao thông. Tình trạng lấn chiếm thường xảy ra vào đầu buổi sáng hoặc cuối buổi chiều. Theo một số tiểu thương tại chợ Hanh, xã Điềm Thụy, dù biết là vi phạm nhưng họ vẫn bày hàng quán ở lề đường vì có đông người mua.

Ông Dương Xuân Chinh, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Phương, cho biết: Việc giải tỏa hành lang giao thông gặp nhiều khó khăn do một bộ phận người dân chưa có ý thức chấp hành. Mỗi khi xã tổ chức đi kiểm tra, xử lý thì họ chấp hành nghiêm nhưng sau đâu lại vào đó. Hoặc mỗi khi thấy lực lượng chức năng thì họ tạm di chuyển sang chỗ khác.

Ông Nguyễn Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban ATGT huyện, cho biết: Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác chỉnh trang đô thị và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT, trong năm nay, UBND huyện sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân; vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm hành lang giao thông tự giác tháo dỡ. Đồng thời tiến hành sơn kẻ vạch xác định ranh giới, phạm vi đất đường bộ trên Quốc lộ 37 và một số tuyến đường tỉnh. Huyện cũng sẽ huy động lực lương, phương tiện ra quân tổ chức giải tỏa và cưỡng chế các trường hợp không tự giác tháo dỡ.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/giao-thong/202404/lan-chiem-hanh-langgiao-thong-van-la-chuyen-y-thuc-8c41f96/