LẤN CHIẾM KÊNH RẠCH, SÔNG SUỐI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN PHÚ QUỐC

Đất chật, người đông; để có nơi sinh sống, buôn bán, nhiều người bất chấp xây nhà lấn chiềm kênh rạch, sông suối. Việc làm này khiến cho dòng chảy tự nhiên bị tắc nghẽn, nước không thể thoát nhanh và gây ra cảnh ngập úng cục bộ. Đó là thực trạng đang xảy ra tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đợt ngập lịch sử vừa qua ở Phú Quốc, một phần nguyên nhân cũng do tình trạng này gây nên. Ghi nhận thực tế của phóng viên THQHVN tại đảo Phú Quốc.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/chao-buoi-sang-chuc-binh-an/2019/8/lan-chiem-kenh-rachsong-suoi-va-trach-nhiem-cua-chinh-quyen-phu-quoc/265647