Lần đầu đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc, hàng ngàn người đổ ra xem

Lễ hội đua ghe ngo Quận 3 lần đầu tiên tổ chức trên dòng kênh Nhiêu Lộc, thu hút các đội ghe ngo từ Quận 3 và Bình Dương, Tây Ninh, Kiên Giang, Đồng Tháp về tranh tài.

Kênh "nước đen" ngày nào bây giờ đã sạch sẽ, trở thành nơi tổ chức các hoạt động du lịch của TP.HCM.

Sáng nay (23/4), Quận 3, TP.HCM lần đầu tiên tổ chức lễ hội đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, với chủ đề: “Đất nước trọn niềm vui”.

Dòng kênh Nhiêu Lộc đã chứng kiến sự thay đổi của đời sống người dân, qua nhiều giai đoạn cải tạo, chỉnh trang từ năm 1988 đến hôm nay, người dân Quận 3 và TP.HCM đã và đang thụ hưởng thành quả, một kênh xanh sạch với các hoạt động du lịch, qua đó tiếp tục chung tay bảo vệ, gìn giữ cảnh quan sạch đẹp này.

Lễ hội Đua ghe ngo Quận 3 lần đầu tiên tổ chức trên dòng Kênh Nhiêu Lộc thu hút các đội ghe ngo từ Quận 3 và Bình Dương, Tây Ninh, Kiên Giang, Đồng Tháp về tranh tài. Ban tổ chức tin tưởng và kỳ vọng lễ hội lần này sẽ để lại những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng du khách gần xa.

Lễ hội này không những phát huy, gìn giữ các giá trị văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ, mà còn quảng bá tiềm năng và lợi thế hình ảnh du lịch Quận 3.

Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa sâu sắc nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer Nam bộ, tăng cường hỗ trợ đoàn kết toàn dân, góp phần giới thiệu, quảng bá, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Kết quả chung cuộc, đội Kha Lang Mương đến từ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã giành chiến thắng. Đội Thôn Dôn, Rạch Giá, Kiên Giang về nhì.

Tại vòng loại, các đội đua được chia thành 4 bảng. Sau đó, ban tổ chức chọn ra 4 đội vào bán kết. Kế đến, 2 đội tranh hạng nhất và 2 đội tranh hạng 3.

Các đội đua khí thế hừng hực khiến khán giả thêm phần hào hứng.

Vui mừng khi về đích.

Các đội hân hoan nhận giải.

Sau chương trình văn nghệ, Quận 3 tổ chức chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực các dân tộc thiểu số tại TP.HCM, với các món ăn đặc trưng của đồng bào như bún nước lèo, cốm dẹp (dân tộc Khmer), xôi ngũ sắc (dân tộc Tày), mì vịt tiềm (dân tộc Hoa), cà ri bò ( dân tộc Chăm)...

Bài và ảnh: Hữu Long

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn//le-hoi/lan-dau-dua-ghe-ngo-tren-kenh-nhieu-loc-hang-ngan-nguoi-do-ra-xem-c9a52046.html