Lần đầu hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Triển lãm 'Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử' giới thiệu hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý về chiến dịch Điện Biên Phủ, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam vừa tổ chức cuộc triển lãm mang tên Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử với hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý. Trong số này có những hiện vật lần đầu được giới thiệu tới công chúng.

Không gian triển lãm được bố trí với những khu vực khác nhau, phản ánh quá trình chuẩn bị mọi mặt, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; quá trình chiến đấu quả cảm, ngoan cường, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta trên các mặt trận, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Lá cờ 'Quyết chiến quyết thắng' được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cho các đơn vị tham gia chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Chiếc xe thồ được xem là "vua vận tải" được dân công sử dụng để vận chuyển lương thực, thuốc men phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Súng tiểu liên Tuyn được bộ đội sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Dây chão, khúc gỗ là vật dụng để bộ đội kéo pháo vào trong trận địa.

Chiếc mũ nan của anh hùng Trần Can sử dụng trong chiến dịch.

Kèn đồng được đội Quân nhạc (Bộ Tổng Tham mưu) sử dụng sau lễ duyệt binh ngày 1/1/1955 tại Quảng trưởng Ba Đình. Đây cũng là lần đầu tiên Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức cuộc duyệt binh, đánh dấu sự kiện lớn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thư Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyễn Giáp gửi động viên toàn thể các cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ vào ngày 20/3/1954.

Súng phun lửa, trung liên, mìn đen thu giữ được của lính Pháp.

Sau Hiệp định đình chiến Geneve, tướng De Castries được trao trả về quân đội Pháp, còn cây gậy ba toong của ông hiện được Viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự lưu giữ.

Chiếc mũ sắt được bộ đội thu của quân Pháp tại khu vực trung tâm Điện Biên Phủ.

Đặc biệt là bức thư của tướng Nava viết ngày 11/5/1954 đề nghị Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho phép sơ tán tù binh là thương binh ở Điện Biên Phủ bằng máy bay...

... cùng Sơ đồ tác chiến do Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu vẽ, phục vụ cho Sở Chỉ huy Mặt trận Điện Biên Phủ lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng.

Chí Hiếu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hien-vat-quy-trong-chien-dich-dien-bien-phu-lan-dau-duoc-gioi-thieu-tai-ha-noi-2274131.html