Lần đầu lộ diện nội thất siêu tàu phá băng Trung Quốc

Lần đầu tiên hình ảnh nội thất tàu phá băng đầu tiên của Trung Quốc mang tên Seyulun-2 đã được tiết lộ khi nó chuẩn bị cho chuyến thám hiểm vùng cực thứ 36.

Tàu phá băng đầu tiên do Trung Quốc tự đóng mang tên Seyulun-2 (rồng trắng) đã đến Thượng Hải để chuẩn bị cho chuyến thám hiểm vùng cực bắc thứ 36 dự kiến tiến hành vào nửa cuối năm 2019. Nguồn ảnh: Dambiev

Tàu phá băng Seyulun-2 được chế tạo vào năm 2016 và hạ thủy ngày 10/9/2018 với ngân sách chế tạo 153 triệu USD. Trước đó, Trung Quốc chỉ có một chiếc tàu phá băng được đóng ở Ukraine năm 1993. Nguồn ảnh: Dambiev

Trên mặt boong tàu phá băng Seyulun-2 – để có thể vươn tới những vùng cực xa xôi thì tàu phá băng là công cụ cần thiết nhất. Nguồn ảnh: Dambiev

Trên khoang điều hành tàu phá băng Seyulun-2 – đây là lần đầu tiên nội thất con tàu này được tiết lộ. Nguồn ảnh: Dambiev

Tàu phá băng Seyulun-2 dài 122,5m, rộng 22,3m, lượng giãn nước 13.990 tấn, tầm hoạt động khoảng 20.000 hải lý. Nguồn ảnh: Dambiev

Thủy thủ đoàn vận hành tàu khoảng 90 người. Nguồn ảnh: Dambiev

Đáng chú ý, dù được chế tạo tại Trung Quốc nhưng đơn vị thiết kế lại do Phần Lan thực hiện. Nguồn ảnh: Dambiev

Nội thất của con tàu trông khá hiện đại, đúng theo thiết kế tàu tân tiến ngày nay. Nguồn ảnh: Dambiev

Đây dường như là khu vực nhà bếp. Nguồn ảnh: Dambiev

Phòng họp hay phòng điều hành hoạt động con tàu. Nguồn ảnh: Dambiev

Phòng nghỉ của một sĩ quan. Nguồn ảnh: Dambiev

Phòng nghỉ và làm việc của chuyên gia khoa học. Nguồn ảnh: Dambiev

Phòng tắm tiện nghi như khách sạn 3-4 sao. Nguồn ảnh: Dambiev

Có cả phòng rèn luyện thể lục trên tàu phá băng hiện đại nhất Trung Quốc. Nguồn ảnh: Dambiev

Video sức mạnh các phương tiện phá băng "khủng" nhất thế giới. Nguồn: Youtube

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/lan-dau-lo-dien-noi-that-sieu-tau-pha-bang-trung-quoc-1250263.html