Lần đầu tiên Chủ tịch Hà Nội được mời giải trình trong phiên chất vấn

Chủ tọa phiên chất vấn chiều 3/11 đã mời Chủ tịch UBND TP Hà Nội giải trình về việc di dời trụ sở các bộ ngành, cơ quan ra khỏi nội đô. Tuy nhiên, ông Thanh đã vắng mặt đột xuất.

Chiều 3/11, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị. Một trong những vấn đề các đại biểu chất vấn nhiều nhất là việc di dời các doanh nghiệp, cơ quan ra khỏi nội đô, quỹ đất còn lại sẽ được sử dụng như thế nào.

Trả lời câu hỏi về tiến độ di dời và giải pháp đẩy nhanh trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết công tác di dời còn chậm, bản thân một số cơ quan chưa thật sự quyết liệt.

Bên cạnh đó, việc nguồn ngân sách bố trí cho di dời và đầu tư trụ sở mới còn hạn chế, chưa có phương án huy động nguồn lực ngoài ngân sách. Bộ Xây dựng cũng thừa nhận chưa giám sát, đôn đốc hiệu quả trong thời gian qua.

Bộ Xây dựng có kế hoạch di dời trụ sở cá bộ, ngành ra khỏi khu vực nội đô. Ảnh: Việt Linh.

Do vậy, ông Nghị cho rằng các bộ ngành trung ương và Hà Nội cần thúc đẩy công tác di dời, xác định danh mục các cơ sở cần di dời cũng như xây dựng cơ chế và chính sách di dời.

Riêng UBND TP Hà Nội cần khẩn trương rà soát, lập đồ án quy hoạch chung và phân khu đô thị, xác định quỹ đất phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về hạ tầng và quan tâm dành nguồn lực để thực hiện công tác di dời.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (đoàn Quảng Bình) cũng băn khoăn về hiệu quả thực hiện Quyết định số 130 của Bộ Xây dựng khi quỹ đất sau khi di dời các doanh nghiệp, cơ quan được sử dụng để xây dựng trung tâm thương mại, chung cư, gây sức ép lên hạ tầng giao thông.

Điển hình như nhà máy in Tiến Bộ sau khi di dời khỏi nội đô thì lại xây dựng trung tâm thương mại. Nhà máy thiết bị bưu điện (đường Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội) khi di dời lại được xây dựng tòa nhà 11 tầng.

Trước vấn đề này, Bộ trưởng lưu ý trong 3 quy tắc sử dụng quỹ đất sau di dời, có quy tắc về việc sử dụng để xây dựng nhà ở cao tầng sai quy hoạch. Song trong quá trình rà soát, nếu thẩm định đúng quy trình, đảm bảo điều kiện hạ tầng đúng quy hoạch thì vẫn có thể triển khai.

Cuối phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (điều hành phiên chất vấn) cho biết Quốc hội có ý định dành 10 phút để Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh báo cáo về trách nhiệm thực hiện quyết định của Thủ tướng trong việc di dời trụ sở các bộ, ngành ra khỏi khu vực nội thành.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh có việc đột xuất vào cuối giờ nên vắng mặt. Nếu tham gia báo cáo, ông Trần Sỹ Thanh sẽ là chủ tịch cơ quan hành chính cấp tỉnh, thành phố đầu tiên góp mặt, chia lửa trong phiên chất vấn tại Quốc hội.

Minh Khánh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lan-dau-tien-chu-tich-ha-noi-duoc-moi-giai-trinh-trong-phien-chat-van-post1371734.html