Lần đầu tiên Chủ tịch Kim Jong Un trả lời câu hỏi của phóng viên phương Tây

Nếu như trong các chuyến công du trước đây tới Trung Quốc, ông không trả lời các câu hỏi từ phóng viên nước chủ nhà thì thậm chí phóng viên của Washington Post có thể là phóng viên nước ngoài đầu tiên nhận được hồi đáp từ nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Tổng thống Trump và lãnh đạo Kim Jong Un có mặt tại khách sạn Metropole vào 9h sáng 28/2, bắt đầu ngày làm việc thứ 2 nhiều căng thẳng của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Khi David Nakamura, phóng viên của Washington Post đặt câu hỏi cho nhà lãnh đạo Triều Tiên rằng ông có tự tin sẽ đạt được một thỏa thuận với Tổng thống Trump hay không, ông Kim trả lời rằng: "Còn quá sớm để nói về điều đó. Nhưng tôi sẽ không nói là tôi đang bi quan".

Theo The Guardian, đây có thể là lầu đầu tiên ông Kim Jong Un trở lời câu hỏi từ một phóng viên phương Tây. Nếu như trong các chuyến công du trước đây tới Trung Quốc, ông không trả lời các câu hỏi từ phóng viên nước chủ nhà thì thậm chí phóng viên của Washington Post có thể là phóng viên nước ngoài đầu tiên nhận được hồi đáp từ nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ông Kim và ông Trump tại bàn tròn sáng nay 28/2. Ảnh: Reuters

Ông Kim và ông Trump tại bàn tròn sáng nay 28/2. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, một lần nữa, Tổng thống Trump khẳng định sẽ không vội vã thúc ép Triều Tiên giải trừ hạt nhân.

"Tôi không vội vàng. Tốc độ không quan trọng. Qua thời gian, chúng ta sẽ có thành công như mong đợi. Điều quan trọng là chúng ta đang đi đúng hướng", ông Trump nói, đồng thời đánh giá cao việc Triều Tiên ngừng thử hạt nhân và tên lửa.

Thông qua phiên dịch viên, Chủ tịch Kim nói rằng, cả thế giới đang dõi theo cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều và ông hy vọng đây sẽ là "một cuộc đối thoại tuyệt vời".

Xem thêm: Thành tích học tập đáng nể của cô gái xinh đẹp tặng hoa Tổng thống Donald Trump

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/lan-dau-tien-chu-tich-kim-jong-un-tra-lo-i-cau-ho-i-cu-a-pho-ng-vien-phuong-tay-61991-4.html