Lần đầu tiên, gần 8.000 thanh niên tham gia khóa tập huấn về khởi nghiệp

Sau 2 tuần diễn ra khóa tập huấn trực tuyến toàn quốc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp năm 2018 (từ 29-3 đến 12-4), chương trình đã thu hút sự tham gia của gần 8.000 cán bộ Đoàn, Hội, thanh niên đến từ 300 điểm cầu trên toàn quốc.

Đây là khóa tập huấn trực tuyến cho thanh niên khởi nghiệp lần đầu tiên do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với TCty Viễn thông Viettel tổ chức.

Quang cảnh buổi tổng kết khóa tập huấn trực tuyến toàn quốc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại điểm cầu Hà Nội sáng ngày 12-4.

Thông tin tại buổi tổng kết tập huấn trực tuyến toàn quốc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cho cán bộ Đoàn, Hội, cấp tỉnh và cấp huyện năm 2018, đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên Ban Thường vụ TƯ Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết: Sau 2 tuần diễn ra khóa tập huấn trực tuyến toàn quốc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp 2018, tại các buổi khai mạc tập huấn, hỏi đáp trực tuyến và tổng kết tập huấn, mỗi buổi đã xây dựng được hơn 300 điểm cầu từ cấp trung ương tới cơ sở qua đó thu hút gần 8.000 cán bộ và đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia.

Cùng với đó, số lượng tiếp cận trực tuyến thông qua các trang fanpage của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Diễn đàn thanh niên Việt Nam, Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lên tới 20.000 lượt, hơn 2.500 lượt chia sẻ, 4.112 lượt bình luận và hơn 1.000 câu hỏi gửi về BTC.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên Ban Thường vụ TƯ Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam báo cáo kết quả khóa tập huấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp 2018. (Ảnh Văn Điệp)

Tại các buổi đối thoại, đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp và đoàn viên, hội viên, thanh niên được BTC cung cấp bộ tài liệu hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp gồm: các văn bản nhà nước và văn bản của Đoàn, Hội ban hành, các mô hình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tài liệu về khởi sự kinh doanh, kỹ năng quản trị doanh nghiệp, hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp khoa học công nghệ, tài liệu đăng ký nhãn hiệu.

Sau khi được cung cấp tài liệu hướng dẫn bộ công cụ học tập khởi nghiệp, các cán bộ Đoàn, Hội và thanh niên khởi nghiệp đã gửi các câu hỏi, ý kiến gợi ý một số giải pháp trong việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo. Tại buổi đối thoại trực tuyến, lãnh đạo Trung ương Hội LHTN Việt Nam và các chuyên gia khởi nghiệp giải đáp các câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; xu hướng khởi nghiệp sáng tạo hiện nay.

Các chuyên gia tư vấn giải đáp về các vấn đề khởi nghiệp

Điểm nổi bật của chương trình tập huấn lần này là sử dụng ứng dụng Chatbot, một sản phẩm trợ lý ảo của Nami thông qua ứng dụng messenger, hỗ trợ, kết nối thông tin nhanh chóng.

Theo thống kê của Trung ương Hội qua ứng dụng Chatbot, đã có 6.945 người đã tham gia khóa học; 4.913 người điểm danh, 4.843 người làm bài thi và gần 3.583 người hoàn thành bài thi, trong đó tỉnh Nghệ An có nhiều thanh niên tham gia tập huấn nhất là 300 người, thấp nhất là Thừa Thiên Huế (10 người).

Trong chương trình tập huấn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), Công ty CP Tập đoàn Đại sứ trẻ (YEAH 1) đã ký kết thỏa thuận hợp tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo nội dung số “VƯỜN ƯƠM APPWORRLD” giai đoạn 2018 – 2022. Đồng thời, BTC đã chọn ra 5 cá nhân có bài thi tốt nhất để trao Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam và 2 triệu đồng tiền thưởng.

Định hướng trong thời gian tới, Trung ương Hội LHTN Việt Nam chỉ đạo Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố, Hội thành viên tập thể và các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai trao đổi đặt hàng giữa doanh nghiệp thu mua nông sản với thanh niên qua hình thức trực tuyến đến các xã; tập huấn chuyên sâu cho cán bộ Đoàn, Hội cấp xã về hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp;

Tập huấn chuyên sâu cho cán bộ Đoàn, Hội đang tham mưu thành lập các vườn ươm, các trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, kỹ năng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo; thường xuyên đăng tải, cập nhật kiến thức, bài giảng, thông tin vào hệ thống tài liệu để các cán bộ Đoàn chủ động cập nhật kiến thức; tiếp tục duy trì kênh trao đổi qua trợ lý ảo để tiếp nhận phản hồi của các cấp bộ Đoàn, chủ động trao đổi thông tin với các cấp bộ Đoàn về khởi nghiệp.

Chương trình tập huấn trực tuyến toàn quốc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp 2018 diễn ra từ ngày 29-3 đến ngày 12-4-2018 nhằm cung cấp cho cán bộ Đoàn, Hội và thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp trên cả nước các khái niệm cơ bản về khởi nghiệp và video clip giới thiệu về hệ thống chuyên gia, các nhà tư vấn, các nguồn vốn, quỹ liên quan đến khởi nghiệp.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/lan-dau-tien-gan-8000-thanh-nien-tham-gia-khoa-tap-huan-ve-khoi-nghiep-113682.html