Lần đầu tiên Nga đưa các hệ thống ra nước ngoài

Nga đã triển khai hệ thống phòng không S-400 và hệ thống Panzir-S1 ở Serbia để tham gia tập trận quân sự 'Lá chắn Slavic - 2019'.

Nga đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 và hệ thống Panzir-S1 ở Serbia để tham gia tập trận quân sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Các phương tiện kỹ thuật này lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận ở nước ngoài. Đây là giai đoạn thứ hai của cuộc tập trận phòng không chung giữa Nga và Serbia “Lá chắn Slavic - 2019”.

Nga lần đầu tiên đưa các hệ thống phòng không S-400 và hệ thống Pantsir ra nước ngoài để tập trận.

Hệ thống phòng không S-400 và hệ thống Pantsir-S1 sẽ được triển khai tại căn cứ không quân Batainitsa của Serbia.

Cả hai hệ thống này sẽ được đưa vào lực lượng và phương tiện phòng không Nga- và sẽ tiến hành phát hiện, theo dõi, phân loại và tiêu diệt toàn bộ các mục tiêu trên không của kẻ thù.

Hệ thống phòng không S-400 Triumph được phát triển và sản xuất bởi Almaz-Antey. Hệ thống này được thiết kế để phá hủy tất cả các phương tiện tấn công hàng không vũ trụ hiện đại. Phạm vi tiêu diệt mục tiêu của nó là 400 km. Hệ thống có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao 30 km. Ngoài ra, hệ thống này có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu mặt đất.

Pantsir-S1 là hệ thống có thể tiêu diệt mục tiêu trên đất liền và trên biển, được thiết kế để bảo vệ các mục tiêu dân sự và quân sự khỏi tất cả các hệ thống tấn công trên không hiện đại trong mọi thời tiết và trong mọi môi trường điện tử.

Trước đó Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov đã cho biết, Serbia rất quan tâm đến hệ thống tên lửa và súng phòng không Pantsir của Nga. Tuy nhiên, ông không cho biết về sự tồn tại của một hợp đồng cung cấp các thiết bị này cho Serbia.

“Chúng tôi có quan hệ chặt chẽ trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự. Tôi nghĩ rằng, trong tương lai Serbia có thể ký hợp đồng với chúng tôi. Hiện nay, Serbia là một trong những đội quân sẵn sàng chiến đấu nhất ở Balkan”, ông Borisov nói.

Serbia đã tìm cách làm quen với những hệ thống S-400 Triumph và hệ thống Pantsir trong giai đoạn đầu tiên của cuộc tập trận “Lá chắn Slavic – 2019”, diễn ra vào tháng 9/2019 tại Trung tâm huấn luyện chiến đấu và ứng dụng của lực lượng hàng không vũ trụ Nga gần Astrakhan.

Bộ quốc phòng Nga xác nhận rằng, các nhân viên quân sự của cả hai nước đã vượt qua các bài kiểm tra để được nhận vào khai thác các hệ thống phòng không và các sĩ quan không quân và lực lượng phòng thủ Serbia đã được đào tạo chuyên sâu về các hệ thống này ở Gatchina.

Giai đoạn thứ hai của cuộc tập trận này diễn ra từ ngày 23 đến 29/10 tại Serbia. Mục đích của cuộc tập trận này là nghiên cứu sự tương tác và ứng dụng chung của các lực lượng và phương tiện phòng không của hai quốc gia.

Trước đó, kể từ năm 2014 cuộc tập trận “Anh em Slavic” đã được tổ chức hàng năm, trong đó ngoài hai quốc gia này còn có sự tham gia của Belarus.

Năm 2019, cuộc tập trận đã được tổ chức từ ngày 14 đến 27/6 tại Pancevo của Serbia. Khoảng 700 quân nhân từ ba quốc gia, hơn 50 đơn vị thiết bị quân sự, 5 máy bay vận tải quân sự và 3 máy bay không người lái đã tham gia vào cuộc tập trận này.

Nguyễn Đông

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/luc-luong-vu-trang/lan-dau-tien-nga-dua-cac-he-thong-ra-nuoc-ngoai-3390084/