Lần đầu tiên ông Putin cử 'tướng võ' đến Israel, Pháp, Đức

Chưa bao giờ hai quan chức văn, võ hàng đầu của Nga gồm Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Valery Gerasimov lại có chuyến công tác nước ngoài chung.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov.

Đức và Pháp

Tờ Pravda (Sự thật) của Nga cho rằng, hai quan chức mà Tổng thống Putin cử đi lần này đóng vai trò “sứ giả” để làm rõ một số vấn đề đã được thảo luận trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nguyên thủ Mỹ, Nga tại Phần Lan vừa qua.

Tuần vừa qua, Ngoại trưởng Lavrov và Tổng tham mưu trưởng Gerasimov đã có chuyến thăm, làm việc với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Tel Aviv. Sau đó, hai ông tới Berlin (Đức) và Paris (Pháp), nơi có các cuộc gặp với nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cũng có mặt tại cuộc họp cùng với Thủ tướng Netanyahu cách đây vài ngày khi tiếp đón đoàn đại biểu cấp cao từ Moscow. Ngay sau đó, ông Netanyahu đã nói chuyện với người đứng đầu Điện Kremlin qua điện thoại.

Những gì đang diễn ra ở chiến sự Trung Đông cho thấy, Nga đã hoàn thành lời cam kết để đảm bảo sự hiện diện của quân đội Syria ở phía Nam đất nước, gần biên giới Israel. Moscow cũng đẩy lực lượng do Iran hậu thuẫn nằm cách xa vùng biên nêu trên. Đổi lại, Mỹ có thể đã chấp nhận ý tưởng để Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại vị; đồng thời, việc cung cấp vũ khí của Tehran cho lực lượng Hezbollah thông qua lãnh thổ Syria sẽ phải bị “đóng băng”.

Còn đối với Iran, nước này nói rằng, họ sẽ cân nhắc việc rút quân nếu Nga có thể đảm bảo lợi ích của Tehran, bao gồm việc ông Bashar al-Assad tiếp tục là người lãnh đạo Syria và duy trì quan hệ đồng minh với Iran.

Dù cựu Đại sứ Iran tại Syria kiêm cố vấn ngoại trưởng Iran, ông Hussein Sheikh al-Islam nói rằng, Nga không nên can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Syria. Nhưng nhiều khả năng, đây chỉ là ý kiến cá nhân, không phải quan điểm chính thức từ phía Tehran được đưa ra.

Việc Israel thời gian mới đây cho sơ tán tổ chức phi chính phủ Mũ bảo hiểm Trắng khỏi Syria cho thấy thỏa thuận nêu trên đang được thực hiện. Mặc dù, máy bay quân sự Syria bị Israel bắn hạ hôm 24/7 vừa qua nhưng sự kiện này không gây ra bất cứ vấn đề gì quá lớn.

Còn tại Berlin, cuộc gặp được diễn ra với sự có mặt của Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cũng tham gia đón tiếp các quan chức Moscow tại Paris.

Các cuộc gặp tại châu Âu đã bàn về vấn đề liên quan tới người tị nạn Syria và việc thực hiện Hiệp ước Minsk nhằm giải quyết khủng hoảng tại Ukraine. Trong đó, Moscow và Paris đang khởi động một hoạt động nhân đạo chung ở vùng đã được giải phóng tại phía Nam Syria.

Giải mã vai trò của tướng Gerasimov

Tờ Sự thật cũng đặt ra câu hỏi: Tại sao Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga - Tướng Gerasimov cần phải tham dự các cuộc gặp tại Berlin và Paris trong khi Pháp và Đức chỉ là những quốc gia đóng vai trò quân sự thứ yếu tại Syria?

Tờ báo Nga trích dân bình luận của trang quốc phòng Reseuau Internation (Pháp) rằng, Tướng Valery Gerasimov thường không tham dự các cuộc họp ngoại giao. Vì thế, “khi ông ấy có mặt ở Berlin và Paris cùng với Ngoại trưởng Nga báo hiệu điều gì đó rất quan trọng sẽ được bàn bạc”.

Nga đã tổ chức thành công World Cup và đây là thời điểm thích hợp để Moscow nói chuyện rõ ràng với các lãnh đạo châu Âu về quan điểm liên quan tới Ukraine. Trong khi, Paris và Berlin đóng vai trò trực tiếp trong việc xây dựng lực lượng cầm quyền hiện tại ở Kiev. Hai quốc gia châu Âu này cũng góp phần trong việc hình thành tư tưởng bài Nga ở lục địa già.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tiết lộ rằng, tại hội nghị thượng đỉnh Helsinki, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về cuộc trưng cầu dân ý có thể diễn ra ở Donbass. Điều này cho thấy, quan điểm của Nga về cuộc khủng hoảng Ukraine đã thay đổi và đây chính là yếu tố cần sự xuất hiện của ông Gerasimov để nói về những “ranh giới đỏ” mà Ukraine đã vượt qua ở biển Azov.

Giới phân tích cho rằng, dường như Tổng tham mưu trưởng Gerasimov đã có kế hoạch hành động để giải quyết việc này, trong đó có tính tới cả động thái tiềm năng của Ukraine nhằm khởi động chiến dịch quân sự tại Donbass. Trước đó, ông chủ Điện Kremlin từng cảnh báo rằng, leo thang căng thẳng ở miền Đông Ukraine có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng đối với quốc gia láng giềng.

Vì thế, được sắp xếp theo yêu cầu từ nhà lãnh đạo Nga, những cuộc gặp nói trên giống như một thông điệp mà ông Putin muốn gửi tới hai nhà lãnh đạo Macron và Merkel: “Hãy làm việc với “tướng võ” (Tổng tham mưu trưởng Gerasimov) của chúng tôi, nếu các vị không cảm thấy được thuyết phục bởi “tướng văn” (Ngoại trưởng Lavrov)”, tờ Pravda kết luận.

Thùy Dương

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/lan-dau-tien-ong-putin-cu-tuong-vo-den-israel-phap-duc-d266285.html