Lần đầu tiên sau 30 năm, Anh cử Ngoại trưởng tới quần đảo có tranh chấp chủ quyền với Argentina

Anh cam kết bảo vệ quyền tự quyết của các công dân sinh sống tại quần đảo Malvinas.

Ngoại trưởng Anh David Cameron khẳng định lập trường của London về chủ quyền quần đảo Falklands. (Nguồn: MercoPress)

Ngoại trưởng Anh David Cameron khẳng định lập trường của London về chủ quyền quần đảo Falklands. (Nguồn: MercoPress)

Ngày 19/2, Ngoại trưởng Anh David Cameron đã tới quần đảo Malvinas (London gọi là Falklands), vốn là khu vực có tranh chấp chủ quyền giữa Anh và Argentina.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Ngoại trưởng Anh tới Malvinas sau 30 năm, sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Douglas Hurd năm 1994.

Ông Cameron đã tới thăm các khu vực nơi diễn ra xung đột vũ trang giữa hai nước trên năm 1982 và gặp gỡ cư dân sống trên quần đảo.

Ngoại trưởng Cameron đã đặt vòng hoa tại nghĩa trang chôn cất những người tử nạn trong cuộc xung đột năm 1982. Trong thời gian giữ chức Thủ tướng Anh giai đoạn 2010-2016, ông Cameron từng phản đối việc Tổng thống Argentia, khi đó là bà Cristina Kirchner, đòi chủ quyền quần đảo Malvinas.

Trước khi tới Malvinas, ông Cameron khẳng định, London cam kết bảo vệ quyền tự quyết của các công dân sinh sống tại quần đảo này.

Theo nhà ngoại giao hàng đầu xứ sở sương mù, Falklands là một phần lãnh thổ giá trị của Hoàng gia Anh và sẽ không tranh luận về chủ quyền của quần đảo.

(theo LBC)

Xuân Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lan-dau-tien-sau-30-nam-anh-cu-ngoai-truong-toi-quan-dao-co-tranh-chap-chu-quyen-voi-argentina-261393.html