Lần đầu tiên tổ chức Hội thao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc tại Cần Thơ

Chiều 25/10, mọi công tác chuẩn bị Hội thao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc lần thứ nhất năm 2018 diễn ra tại nhà thi đấu đa năng TP Cần Thơ đã sẵn sàng cho buổi lễ khai mạc và chính thức thi đấu từ ngày 26 đến 29/10.

Chiều 25/10, công tác tập huấn trọng tài, tổ chức bốc thăm lịch thi đấu, kiểm tra nhân sự và tổng duyệt lễ khai mạc Hội thao... đã hoàn tất, sẵn sàng cho buổi khai mạc diễn ra vào sáng 26/10 tại nhà thi đấu đa năng TP Cần Thơ.

Đây là Hội thao lần đầu tiên do Bộ LĐ-TB&XH chỉ đạo tổ chức trên quy mô toàn quốc, nhất là trong bối cảnh Bộ vừa tiếp nhận quản lý nhà nước toàn bộ các trường Cao đẳng, Trung cấp theo tinh thần nghị Quyết số 76/NQ-CP ngày 03/9/2016 về phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2016 của Chính phủ.

Tham dự Hội thao có 29 đoàn từ các Bộ, ngành và địa phương với 330 vận động viên (VĐV) là học sinh, sinh viên và cán bộ, nhà giáo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cả nước.

Nhà thi đấu đa năng TP Cần Thơ - nơi sẽ diễn ra Hội thao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp lần đầu tiên tổ chức quy mô toàn quốc.

Với chủ đề “Khỏe để học tập, rèn luyện phẩm chất, năng lực toàn diện”. toàn bộ VĐV đến Hội thao với tinh thần thi đấu “Đoàn kết – Hết mình – Trung thực – Cao thượng” vì một thế hệ học sinh, sinh viên, giáo dục nghề nghiệp phát triển hài hòa “Đức, kỹ, trí, thể, mỹ” có khả năng thích ứng được với sự tiến bộ cũng như sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ ngày càng hiện đại của thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Các VĐV đến từ các đơn vị sẽ tranh tài tài với 3 môn: Bóng bàn, Cầu lông và Cờ vua.

Các VĐV tổng duyệt lễ khai mạc chiều 25/10 tại nhà thi đấu đa năng TP Cần Thơ.

Hội thao nhằm thúc đẩy phong trào phát triển giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cả nước, thông qua đó phát triển thể lực, rèn luyện phẩm chất, nhân cách góp phần thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất người học, cũng như đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Khuyến khích học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý tại các co sở giáo dục nghề nghiệp gương mẫu, tự giác tham gia luyện tập thể dục, thể thao và nhình thành thới quen thường xuyên rèn luyện thân thể nâng cao thể lực nâng cáo sức khỏe để học tập và làm việc hiệu quả. Bên cạnh đó còn tăng cường giao lưu, chia sẽ kinh nghiệm và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị và thành viên tham dự Hội thao.

XUÂN TRƯỜNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/can-tho-san-sang-hoi-thao-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-quy-mo-toan-quoc-d84007.html