Lần đầu tiên vắng bóng tàu sân bay Mỹ ở Biển Địa Trung Hải

Nhóm tác chiến tàu sân bay George H.W. Bush đã rời Biển Địa Trung Hải để về nước, đánh dấu lần đầu tiên vắng bóng tàu sân bay Mỹ tại khu vực này kể từ cuối năm 2021.

Tàu sân bay George H.W. Bush của Hải quân Mỹ

Theo các bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, tàu sân bay George H.W. Bush của Hải quân Mỹ đã di chuyển qua Eo biển Gibraltar hôm 12-4 sau 7 tháng rưỡi hiện diện ở Địa Trung Hải.

Con tàu này đang trên hải trình trở về cảng nhà ở thành phố Norfolk, bang Virginia, Mỹ.

Theo USNI News, tàu sân bay H.W. Bush đã trải qua tổng cộng 230 ngày ở Địa Trung Hải như một phần trong các hoạt động của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong khu vực.

Việc con tàu này rời Địa Trung Hải đồng nghĩa với việc lần đầu tiên kể từ tháng 12-2021, Mỹ không có tàu sân bay hiện diện trong khu vực.

Hải quân Mỹ luôn triển khai một tàu sân bay thường trực ở Biển Địa Trung Hải làm nhiệm vụ răn đe và bảo vệ sườn đông NATO.

USS George H.W. Bush tiến vào Địa Trung Hải ngày 25-8-2022, thế chỗ tàu sân bay USS Harry S. Truman hiện diện trong khu vực suốt hơn 9 tháng trước đó, cũng là đợt triển khai tàu sân bay liên tục dài nhất ở châu Âu trong hơn 20 năm.

USNI News cho biết, Hải quân Mỹ dự kiến triển khai tàu sân bay USS Gerald R. Ford và các chiến hạm hộ tống đến Địa Trung Hải vào đầu tháng tới.

Theo USNI News

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lan-dau-tien-vang-bong-tau-san-bay-my-o-bien-dia-trung-hai-post536882.antd