Lần đầu Việt Nam có đại diện nhóm ngành nông - lâm nghiệp

Bảng xếp hạng đại học thế giới theo lĩnh vực chuyên môn của QS (QS World University Rankings by Subject, Anh quốc) năm 2020 vừa công bố thứ hạng của 1.368 viện, trường từ 158 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong đó, nhóm ngành nông-lâm nghiệp (thuộc lĩnh vực khoa học đời sống và y khoa) của Trường Đại học Cần Thơ được xếp hạng một tại Việt Nam và xếp trong nhóm hạng 251-300 thế giới. Đây là lần đầu tiên giáo dục đại học Việt Nam có đại diện trên bảng xếp hạng thế giới ở nhóm ngành này. Lĩnh vực nông-lâm nghiệp là thế mạnh của Trường Đại học Cần Thơ và cũng là thế mạnh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thứ hạng này đánh dấu những nỗ lực phát triển bền bỉ suốt 54 năm của thầy và trò Trường Đại học Cần Thơ.

UYÊN NHI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/lan-dau-viet-nam-co-dai-dien-nhom-nganh-nong-lam-nghiep-612459