Lần đầu xuất hiện sau ba tuần, ông Kim Jong-un chỉ đạo tăng cường răn đe hạt nhân

Cuộc họp của Đảng Lao động Triều Tiên mới đây được coi là sự xuất hiện đầu tiên của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trước công chúng, một sự trở lại sau thời gian vắng mặt kéo dài và khó giải thích, khiến nhiều người đồn đoán ông ngã bệnh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh Reuters/KCNA.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh Reuters/KCNA.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ đạo Cuộc họp mở rộng lần thứ tư của Ủy ban Quân sự Trung ương lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), trong đó ông nhấn mạnh về việc tăng cường năng lực răn đe chiến tranh hạt nhân của nước này, hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Cuộc họp với sự tham gia của các quan chức cấp cao của WPK, cùng với các chỉ huy quân sự và an ninh, cũng thảo luận về các bước đi quân sự quan trọng và các biện pháp chính trị và tổ chức, sẽ cho phép nước này “ngăn chặn các mối đe dọa quân sự lớn hay nhỏ từ các thế lực thù địch”.

“Tại cuộc họp những chính sách mới cũng được đưa ra nhằm tăng cường hơn nữa khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân của đất nước và đưa lực lượng vũ trang chiến lược vào một hoạt động cảnh báo cao phù hợp với yêu cầu chung cho việc xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang của đất nước”, theo KCNA.

KCNA cũng cho biết rằng “các biện pháp quan trọng” cũng đã được tiến hành khi cuộc họp diễn ra nhằm “tăng cường đáng kể khả năng tấn công hỏa lực của quân đội Triều Tiên”.

Cuộc họp này cũng là lần xuất hiện công khai đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên trong hơn ba tuần. Trước đó, ông Kim xuất hiện tại một buổi công bố khu công nghiệp thành phố Sunchon hồi cuối tháng 4 sau những tin đồn rằng ông đã ngã bệnh hoặc thậm chí là đã qua đời.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/lan-dau-xuat-hien-sau-ba-tuan-ong-kim-jong-un-chi-dao-tang-cuong-ran-de-hat-nhan-596177/