'Làn gió' sản phẩm công nghiệp mới ở Khu Công nghiệp Bỉm Sơn

Khu Công nghiệp (KCN) Bỉm Sơn đang là một điểm đến được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Đặc biệt, với hạ tầng tương đối đồng bộ, tạo thuận lợi trong triển khai đầu tư và sẵn sàng kết nối hoạt động sản xuất, kinh doanh, các dự án tại KCN này được triển khai khá thuận lợi. Cùng với các dự án đã đi vào hoạt động, KCN Bỉm Sơn đang chuẩn bị đón những dòng sản phẩm công nghiệp mới, kỳ vọng tạo sức hút trong làn sóng đầu tư sắp tới.

Thi công hoàn thiện nhà luyện cao su, thuộc dự án Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial của Công ty TNHH lốp COFO Việt Nam tại Khu Công nghiệp Bỉm Sơn.

Những ngày trung tuần tháng 9, mặc dù đã thi công xong phần thô kết cấu công trình, nhưng trên công trường thi công Nhà máy Công nghiệp SAB Việt Nam của Công ty TNHH Công nghiệp SAB Việt Nam, tổng thầu dự án là Tập đoàn Xây dựng cục 5 Trung Quốc vẫn huy động từ 300 - 400 nhân lực gấp rút tập trung cho công tác hoàn thiện. Ông Chu Sheng Hua, Giám đốc dự án, cho biết: “Chúng tôi đang chỉ đạo triển khai đồng thời việc hoàn thiện mặt ngoài, các hạng mục bên trong gồm trần, tường, sàn... và các công trình phụ trợ như đường giao thông nội bộ, trạm xử lý nước thải... Chúng tôi phấn đấu sẽ bàn giao toàn bộ phần xây dựng trước ngày 31-10-2023 để chủ đầu tư triển khai lắp thiết bị máy móc, đưa nhà máy vận hành vào đầu năm 2024”.

Được biết, dự án Nhà máy Công nghiệp SAB Việt Nam được khởi công xây dựng tháng 7-2022. Sau khi điều chỉnh, dự án hiện có tổng mức đầu tư khoảng 90 triệu USD trên quy mô diện tích 6,6 ha tại Bắc khu A - KCN Bỉm Sơn. Tổng diện tích sàn xây dựng của dự án là 37.000m2, bao gồm 3 khu nhà xưởng, khu văn phòng, ký túc xá và các công trình phụ trợ. Đây sẽ là nhà máy chuyên sản xuất phụ kiện quần áo, thực hiện xuất khẩu, quyền phân phối bán buôn, bán lẻ sản phẩm phụ kiện ngành may mặc; trong đó có 2 dòng sản phẩm chính được sản xuất tại nhà máy là khuy và khóa. Khi đi vào hoạt động, dự kiến nhà máy sẽ tạo ra việc làm cho hơn 2.000 lao động, với sản lượng hàng hóa ước tính khoảng 100 triệu USD/năm.

Được khởi công năm 2022 tại KCN Bỉm Sơn, Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial do Công ty TNHH lốp COFO Việt Nam làm chủ đầu tư cũng đang bước vào giai đoạn “nước rút” hoàn thiện. Được xây dựng trên tổng diện tích 24,3 ha với tổng số vốn đầu tư khoảng 63,7 triệu USD, nhà máy có công suất hơn 960.000 sản phẩm/năm, chuyên sản xuất lốp ô tô Radial dùng cho xe tải, xe chở khách và xe con các loại từ nguyên liệu cao su hoàn toàn tự thiên nhiên và cao su tổng hợp trong nước hoặc nhập khẩu. Dự án được triển khai bởi 3 nhà thầu là Công ty CP Xây dựng CBC, Công ty CP Thiết kế và Xây dựng Giza Việt Nam, Công ty CP Phụ kiện và Nhà Thép Nhất.

Đại diện nhà thầu thi công cho biết: Công trình bao gồm khá nhiều hạng mục như khu văn phòng, nhà luyện cao su, khu xưởng sản xuất, nhà kho nguyên liệu, nhà kho thành phẩm, khu ký túc xá và nhiều công trình phụ trợ. Được thi công bảo đảm tiến độ, hiện các hạng mục công trình cũng đã thi công xong phần kết cấu và chuyển sang giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị bàn giao cho chủ đầu tư triển khai lắp đặt máy móc, thiết bị.

Hoàn thiện các hạng mục bên trong nhà xưởng Nhà máy Công nghiệp SAB Việt Nam do Tập đoàn Xây dựng cục 5 Trung Quốc làm tổng thầu.

Được biết, Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial gồm 2 dây chuyền. Dây chuyền 1 sẽ sản xuất lốp ô tô con dạng bán thép với công suất khoảng 2.800 sản phẩm/ngày. Trong giai đoạn 1, sản phẩm của nhà máy sẽ được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam và dự kiến xuất khẩu sang hơn 30 nước trên thế giới, tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động địa phương. Dây chuyền 2 của nhà máy sẽ sản xuất lốp ô tô tải và ô tô khách dạng toàn thép TBR với công suất khoảng 560 sản phẩm/ngày.

Ông Phạm Nhật Tân, Trưởng Văn phòng đại diện tại Bỉm Sơn (thuộc Khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN) cho biết: “KCN Bỉm Sơn hiện nay đã thu hút được 56 dự án đầu tư thứ cấp; trong đó có 30 dự án đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, 9 dự án đang đầu tư xây dựng. Các dự án còn lại đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Hiện các dự án tại KCN đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ. Đồng hành cùng các doanh nghiệp, đơn vị đã và đang phối hợp với các cấp, ngành liên quan để hoàn thiện các thủ tục cấp phép cho các chuyên gia, công nhân của nhà máy sang Việt Nam kịp thời để chuẩn bị lắp đặt máy móc, phấn đấu đưa vào vận hành đúng kế hoạch. Mới đây, 36 nhân sự Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial của Công ty TNHH lốp COFO Việt Nam cũng đã được đơn vị hoàn thiện thủ tục để đến KCN Bỉm Sơn chuẩn bị tham gia công tác lắp đặt và chuẩn bị cho công tác vận hành”.

Vậy là chỉ thời gian ngắn nữa, KCN Bỉm Sơn sẽ đón thêm những dòng sản phẩm mới trong ngành công nghệ ô tô, công nghệ may mặc với sản lượng lớn và chuyên biệt. Không chỉ gia tăng thêm cơ cấu sản phẩm, sản lượng sản xuất cho ngành công nghiệp của tỉnh, những tín hiệu này khẳng định “mảnh đất lành” KCN Bỉm Sơn đã tạo sự thuận lợi cho hành trình dừng chân và phát triển của nhiều ngành công nghiệp đúng định hướng. Được biết trong năm 2023, KCN Bỉm Sơn cũng đã thu hút thêm 2 dự án là Nhà máy sản xuất kinh doanh và xuất khẩu chế phẩm Molypden công nghệ cao Hua Long chuyên sản xuất kim loại công nghệ cao của Công ty TNHH Kingmo New Materials VIETNAM và Nhà máy sản xuất Fomalin, keo dán gỗ, dầu mỡ bôi trơn của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Bắc Sơn.

Bài và ảnh: Minh Hằng

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doanh-nghiep/lan-gio-san-pham-cong-nghiep-moi-o-khu-cong-nghiep-bim-son/195021.htm