Lan Hồ điệp hút khách dịp Tết Nguyên đán

Đây là loại lan có xuất xứ từ Đà Lạt (Lâm Đồng), Sapa (Lào Cai), một số được nhập từ Trung Quốc.

Lan Hồ điệp hút khách.

Lan Hồ điệp hút khách.

Chỉ còn chưa đến nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi nhưng thời điểm này thị trường cây cảnh, hoa chơi Tết tại Hà Nội đã tấp nập người mua, kẻ bán; trong đó, những chậu lan Hồ điệp đủ màu sắc với nhiều kiểu dáng khác nhau khá “hút khách”.
Đây là loại lan có xuất xứ từ Đà Lạt (Lâm Đồng), Sapa (Lào Cai), một số được nhập từ Trung Quốc. Loại hoa này nổi bật bởi màu sắc rực rỡ, cành nhiều bông, nụ và có thể để chơi Tết hàng tháng.
Lan Hồ điệp được mệnh danh là “Nữ hoàng của các loài lan” bởi nó sở hữu trong mình vẻ đẹp, sự may mắn, sang trọng và kiêu kỳ mà hiếm có loài hoa nào sánh được.

Những năm gần đây, lan Hồ điệp đã trở thành một cái tên quen thuộc với người tiêu dùng trên thị trường hoa của Việt Nam để được trưng trong nhà, làm quà biếu mỗi dịp Tết đến xuân về. Nếu như hoa Tết ngày xưa chỉ quanh quẩn với hoa mai, hoa đào thì những năm gần đây, “Nữ hoàng của các loài lan” lại chiếm ưu thế nhờ vào sự ưa chuộng của nhiều đối tượng khách hàng.
Khảo sát tại các điểm bán hoa Xuân như đường Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám, Nghi Tàm- Quảng Bá,... năm nay giá của hoa lan không có nhiều biến động so với các năm trước, dao động từ 200 - 300 nghìn đồng/cành tùy loại. Tuy nhiên, người chơi ít khi mua lẻ theo cành mà thường mua theo chậu với nhiều cành đủ màu sắc về trưng Tết.
Chị Nguyễn Hương Lan, chủ cửa hàng hoa trên phố Hoàng Hoa Thám cho biết, những chậu hoa lan Hồ điệp được tạo nên không đơn thuần là ghép cành hoa vào chậu mà đó là nghệ thuật. Mà cách nhìn nhận nghệ thuật là sự cầu toàn, hoàn hảo để đem đến một giá trị nhất định nào đó. Vì vậy, rất nhiều người thích chọn mua lan Hồ điệp về trưng trong nhà hoặc làm quà biếu.
Năm nay cửa hàng của chị Hương Lan nhập hơn 40.000 cành lan phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân. Mỗi chậu lan Hồ điệp được bày bán tại đây có giá từ 1 triệu cho đến cả trăm triệu đồng/chậu. Giá bán phụ thuộc vào yêu cầu của khách, chậu lan càng nhiều cành thì giá bán sẽ càng cao. Hiện nay, những chậu lan Hồ điệp được khách hàng lựa chọn nhiều từ 10 - 30 triệu đồng.
Theo bác Lương Văn Nghĩa ở làng hoa Tây Tựu, mỗi loài hoa sẽ mang đến những ý nghĩa phong thủy khác nhau và lan Hồ điệp cũng thế. Trưng bày trong nhà chậu lan Hồ điệp chính là bí quyết giúp thu hút tài khí, vượng khí từ đó những điều may mắn, tốt đẹp sẽ đến với các thành viên trong gia đình.
Anh Phạm Biên Cương, ở phố Huế cho biết, lý do anh chọn mua chậu lan hồ điệp để trưng trong nhà vào dịp Tết Kỷ Hợi 2019 là bởi loài hoa này sẽ tươi lâu hơn rất nhiều so với những loài hoa khác với thời gian khoảng 1 tháng. Vì vậy đây chính là chọn lựa tuyệt vời giúp mang đến cho gia đình một không khí tươi vui, ấm áp trong dịp Tết Nguyên đán.
Chủ cửa hàng hoa ở phố Lạc Long Quân cho biết, cửa hàng của anh đã nhận được nhiều đơn hàng khách đặt bắt đầu từ mùng 10 tháng chạp âm lịch, vì khách hàng muốn đem hoa về chơi rằm tháng chạp, rồi để qua lễ cúng ông Công ông Táo.
Năm nay, giá lan Hồ điệp chỉ dao động ở mức 200 - 300 nghìn đồng/cành. Lan hồ điệp ngoài màu sắc đẹp, bền màu, sang trọng mà còn có ý nghĩa bình an, sung túc cho năm mới. Chính vì vậy, dù loại hoa này đắt nhưng vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng để làm quà tặng cho người thân trong dịp Tết.
Hoa chính là món quà hoàn hảo mà đất trời thiên nhiên đã ưu ái và ban tặng cho con người chúng ta. Hoa lan chơi Tết không chỉ đơn thuần là nhìn vào cái đẹp mà nó còn thu hút vượng khí, tài khí để mang đến những điều tốt đẹp nhất cho gia chủ./.

Nam Giang/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/lan-ho-diep-hut-khach-dip-tet-nguyen-dan/111511.html