Lần nào đi chơi cũng rủ bé gái vào nhà nghỉ

Nhiều lần tới chở bé gái đi chơi, thanh niên đều rủ bé gái mới quen qua mạng vào nhà nghỉ quan hệ.

Đối tượng có hành vi "Giao cấu với trẻ em là Tăng Phát Đạt (19 tuổi, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Nạn nhân là bé Nguyễn Lâm Yến Nhung (tên đã thay đổi, 12 tuổi, cùng ngụ huyện Đất Đỏ).

Khoảng năm 2019, thông qua mạng xã hội, Đạt quen biết với bé Yến Nhung và nhiều lần nói chuyện với nhau. Sau đó, cả 2 phát sinh tình cảm nam nữ nên Đạt hẹn bé Yến Nhung gặp nhau để đi chơi. Lúc này, bé Yến Nhung chỉ mới 11 tuổi.

Từ tháng 12/2019, nam thanh niên nhiều lần tới chở bé gái đi chơi. Mỗi lần như vậy, Đạt chở bé Yến Nhung vào khách sạn ở huyện Long Điền để tâm sự. Tại đây, Đạt cùng bé gái quan hệ tình dục với nhau. Sau đó, Đạt chở bé Yến Nhung về nhà và dặn không được kể với ai.

Sự việc sau đó đã bị gia đình bé gái phát hiện nên đưa bé gái tới công an trình báo. Qua đấu tranh, thanh niên thừa nhận trong tháng 12/2019 đã nhiều lần rủ bé gái Yến Nhung làm "chuyện người lớn".

Thời gian qua xảy ra không ít trường hợp thanh niên quan hệ với bé gái sau khi làm quen nhau qua mạng. Mới đây công an huyện Tuy Phước, Bình Định đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Nam (19 tuổi, ở xã Cát Hưng, huyện Phù Cát, Bình Định) để điều tra, xử lý về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Theo điều tra, Nam làm quen với bé gái 14 tuổi (trú xã Phước Sơn) trên Facebook rồi dụ dỗ bé gái vào nhà nghỉ quan hệ tình dục. Thấy con gái có biểu hiện không bình thường, ngày 3/1/2020, gia đình bé gái đã theo dõi, phát hiện Nam và con gái tại nhà nghỉ nên làm đơn tố cáo đến cơ quan công an yêu cầu xử lý theo pháp luật.

Thu Hà (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/lan-nao-di-choi-cung-ru-be-gai-vao-nha-nghi-3395132/