Lan rộng tình trạng bẫy chim yến

Hiệp hội Yến sào Việt Nam (VSFA) một lần nữa lên tiếng về việc một số nguời săn bắt chim yến bán cho người mua làm vật phóng sinh, hay cho những quán nhậu bình dân với tên gọi trá hình 'chim sẻ'.

Ảnh: TOAN NGUYỄN

Theo bà Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực VSFA, vì là động vật sống bầy đàn nên theo bản năng, khi bị tấn công, chim yến sẽ phát ra tiếng kêu cứu. Do vậy, cả đàn chim yến nghe thấy sẽ kéo đến giải vây. Lợi dụng đặc tính này, các đối tượng xấu giăng bẫy, bắt cả đàn chim để bán với giá 150.000 đồng/100 con.

Theo VSFA, yến là loài động vật mang lại nguồn thu nhập cao cho các chủ nhà yến vì là thực phẩm dinh dưỡng cao cấp, bồi bổ sức khỏe con người. Việc săn bắt chim yến làm phí phạm nguồn lợi mà tự nhiên mang lại cho con người.

Trước đây, Báo SGGP cũng đã cảnh báo về tình trạng này khi tình trạng giăng bẫy chim yến xuất hiện tại cổng dinh Thầy Thím, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Đến nay, tình trạng này tiếp tục diễn ra ở nhiều tỉnh thành khác trong khu vực như Bình Định, Phú Yên... VSFA mong chính quyền địa phương có biện pháp xử lý triệt để tình trạng này, cũng như kiến nghị Bộ NN-PTNT sớm có quy định xử phạt khi Luật Chăn nuôi đã có hiệu lực.

ĐĂNG LÃM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/lan-rong-tinh-trang-bay-chim-yen-629190.html