Lặn sò mưu sinh, một người tử vong

 Theo tin từ Trạm kiểm soát Biên phòng Phan Thiết, Đồn BP Thanh Hải, BĐBP Bình Thuận, ngày 14-11, trong lúc hành nghề lặn sò dưới biển, anh Phan Văn Thắng, SN 1996, trú tại khu phố 4, phường Đức Long, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã bị ép nước dẫn đến tử vong.

Theo đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 14-11, tàu BTh 96601TS do ông Nguyễn Đình Hòa, trú tại khu phố 3, phường Đức Long, TP Phan Thiết, Bình Thuận làm chủ tàu, khi đang hành nghề lặn sò tại tọa độ 10⁰51’N - 108⁰12’E thì thuyền viên Phan Văn Thắng bị ép nước dẫn đến tử vong.

Được biết, gia đình Thắng có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu mưu sinh bằng nghề biển.

Trước đó, ngày 13-11, anh Phan Văn Nghĩa, trú tại khu phố 3, phường Đức Long, TP Phan Thiết cũng bị tử vong do ngạt nước khi đang hành nghề lặn sò dưới đáy biển.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, tình trạng chết người do lặn bắt sò dưới đáy biển xảy ra ngày càng nhiều. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là việc chủ quan của người dân trong việc hành nghề dưới đáy đại dương và việc thiếu các trang thiết bị phục vụ trong lúc hành nghề.

Trung Thành

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/lan-so-muu-sinh-mot-nguoi-tu-vong/